24/03/2024 16:06 GMT+7

Vụ Trung Quốc phun vòi rồng tàu tiếp tế Philippines: 3 binh sĩ bị thương

Hôm 24-3, Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano cho biết ba lính hải quân nước này bị thương trong vụ Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu tiếp tế của Philippines ở khu vực bãi Cỏ Mây.

Bức ảnh vệ tinh do Công ty công nghệ vũ trụ Mỹ Maxar Technologies chụp hôm 23-3 cho thấy các tàu Trung Quốc và tàu Philippines ở vùng biển thuộc hải phận Philippines - Ảnh: AFP

Bức ảnh vệ tinh do Công ty công nghệ vũ trụ Mỹ Maxar Technologies chụp hôm 23-3 cho thấy các tàu Trung Quốc và tàu Philippines ở vùng biển thuộc hải phận Philippines - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano hôm 24-3 cho biết ba binh sĩ Philippines đã bị thương trong vụ tàu hải cảnh Trung Quốc bắn vòi rồng vào một tàu tiếp tế của Philippines ở khu vực bãi Cỏ Mây trên Biển Đông hôm 23-3.

Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp tế làm 3 lính hải quân Philippines bị thương

Tuy nhiên, phía Manila không tiết lộ tình hình và mức độ bị thương của ba người lính hải quân trong vụ việc hôm 23-3.

Chính phủ Philippines cho biết cuộc đối đầu giữa Chính phủ Philippines cho biết cuộc đối đầu giữa lực lượng tuần duyên Philippines và hải cảnh Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu Unaizah May 4 (UM4), khi chiếc tàu này đang trên đường chuyển quân và hàng hóa cho tàu hải quân Sierra Madre mắc cạn ở bãi cạn Ayungin, tên Philippines gọi bãi Cỏ Mây.

“Đây chỉ là hoạt động luân chuyển và tiếp tế hoặc cung cấp đồ dùng bình thường, nhưng các vị hãy xem cách phía Trung Quốc phản ứng với chúng tôi”, ông Ano nói với Hãng tin AFP.

Con tàu bị hỏng đã được đưa trở lại tỉnh Tây Palawan.

“Chúng tôi sẽ không nản lòng. Chúng tôi sẽ không chùn bước khi bị đe dọa”, ông Ano nói thêm và khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên bãi Cỏ Mây.

Theo báo Rappler của Philippines, tàu hải quân Sierra Madre đóng vai trò là tiền đồn quân sự ở khu vực này, cách bờ biển Palawan khoảng 120 hải lý (200km), tức nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Thế nhưng, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, triển khai tàu tuần tra tại nhiều khu vực và thường xuyên bị giới quan sát quốc tế chỉ trích vì hoạt động bồi đắp phi pháp, quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông.

"Quần đảo Nam Sa (cách Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam) và các vùng biển lân cận, gồm bãi Ren'ai (tên Trung Quốc gọi bãi Cỏ Mây), luôn là lãnh thổ của Trung Quốc", Rappler trích lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

"Philippines nên chấm dứt ngay hành vi xâm phạm và khiêu khích, đồng thời kiềm chế không phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Nếu Philippines nhất quyết đi theo con đường riêng của mình, Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của mình. Philippines nên sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có đoạn.

Trước đó hôm 5-3, bốn thành viên trên một tàu tiếp tế của Philippines bị thương cũng ở khu vực bãi Cỏ Mây, do các mảnh kính vỡ văng trúng trong vụ tấn công bằng vòi rồng của hải cảnh Trung Quốc.

“Các hành động của Trung Quốc đang gây bất ổn cho khu vực, đồng thời thể hiện sự coi thường đối với luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller bình luận trong tuyên bố ngày 6-3. 

Ông Matthew Miller đồng thời tái khẳng định các cam kết phòng thủ chung của Washington đối với Manila.

Nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bãi Cỏ Mây nằm cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc hơn 1.000km.

Theo phán quyết của Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông năm 2016, bãi Cỏ Mây nằm trên thềm lục địa Philippines.

Trong tuyên bố ngày 6-3, Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ việc tiếp tế của Philippines, đồng thời cho rằng hành động ngăn cản của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trung Quốc cảnh báo Philippines chuẩn bị gánh tiếp hậu quả ở Biển ĐôngTrung Quốc cảnh báo Philippines chuẩn bị gánh tiếp hậu quả ở Biển Đông

Sau khi phun vòi rồng vào tàu tiếp tế Philippines ở bãi Cỏ Mây trên Biển Đông hôm 23-3, Trung Quốc cảnh báo Philippines 'nên chuẩn bị gánh mọi hậu quả có thể xảy ra'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên