15/11/2023 13:58 GMT+7

Vụ 4 du khách Hàn thiệt mạng: Bắt phó giám đốc và 2 nhân viên Làng Cù Lần

Công an Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can liên quan vụ tai nạn tại khu du lịch Làng Cù Lần làm chết bốn du khách Hàn Quốc.

Võ Lê Thái (30 tuổi, quê An Giang), nhân viên lái xe khu du lịch Làng Cù Lần - Ảnh: Công an cung cấp

Võ Lê Thái (30 tuổi, quê An Giang), nhân viên lái xe khu du lịch Làng Cù Lần - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án “vô ý làm chết người”. Đồng thời khởi tố bị can đối với ba cán bộ, nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) cùng tội danh trong vụ tai nạn làm chết bốn du khách Hàn Quốc.

Hiện trường vụ lũ cuốn tại khu du lịch Làng Cù Lần làm bốn du khách Hàn Quốc tử vong - Ảnh: M.V

Hiện trường vụ lũ cuốn tại khu du lịch Làng Cù Lần làm bốn du khách Hàn Quốc tử vong - Ảnh: M.V

Những người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Ngô Thanh Nghĩa (55 tuổi, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM; phó giám đốc khu du lịch Làng Cù Lần), Võ Tân Bình (35 tuổi, tỉnh An Giang; nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (30 tuổi, quê An Giang; nhân viên lái xe khu du lịch Làng Cù Lần).

Bắt phó giám đốc và 2 nhân viên Làng Cù Lần liên quan vụ 4 du khách thiệt mạng

Võ Lê Thái là tài xế lái xe chở bốn du khách Hàn Quốc, bị mưa lũ cuốn trôi xe khiến bốn du khách tử vong. Thái may mắn thoát nạn.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 24-10, bốn du khách người Hàn Quốc tham quan tại khu du lịch Làng Cù Lần (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, cách Đà Lạt 25km). Khi nhóm du khách sử dụng dịch vụ xe UAZ đi trên suối cạn (thuộc khu du lịch) thì bất ngờ có lũ cuốn. 

Bốn du khách bị lũ cuốn ra khỏi khu vực tham quan, tài xế vướng vào gốc cây nên chỉ bị thương nhẹ. Sau một thời gian tìm kiếm, thi thể du khách Hàn Quốc đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 2km.

Các nhân viên khu du lịch Làng Cù Lần cho biết khi vụ tai nạn xảy ra trời không mưa, suối cạn, nước chỉ ngập ngang ống chân. Xe đang di chuyển thì lũ quét qua gây hậu quả nói trên. Nhân viên đơn vị này cho biết thêm hoạt động du lịch trên suối là một tour của khu du lịch được du khách ưa thích. Dịch vụ này chỉ hoạt động khi suối cạn. Vụ lũ quét lần này chưa từng xảy ra trong hơn 10 năm kể từ khi khu du lịch đi vào hoạt động.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định các bị can có hành vi "vô ý làm chết người”.

Du khách Hàn Quốc tử vong sau khi ngã từ độ cao 4m trên đỉnh LangbiangDu khách Hàn Quốc tử vong sau khi ngã từ độ cao 4m trên đỉnh Langbiang

Một nữ du khách Hàn Quốc đã tự té chấn thương nặng khi đi tham quan tại khu du lịch Langbiang (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), sau đó tử vong.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên