01/06/2023 13:57 GMT+7

Viên đá quý màu nâu vàng tỏa hương trầm ở Gia Lai

Một người đàn ông ở Gia Lai sở hữu một viên đá quý có màu hổ phách tỏa hương trầm thơm ngào ngạt.

Viên đá màu hổ phách tỏa hương trầm kỳ lạ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Viên đá màu hổ phách tỏa hương trầm kỳ lạ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Viên đá trên nằm trong bộ sưu tập đá và đá quý của ông Đào Minh Trí (51 tuổi, trú TP Pleiku, Gia Lai). 

Viên đá nặng khoảng 1,2kg, bên ngoài phủ một lớp phấn màu trắng và một số đá tạp nhỏ bám xung quanh.

Bên trong viên đá có màu vàng cam, kết cấu đặc. Đặc biệt, khi để ở khoảng cách gần có thể dễ dàng ngửi được hương thơm giống với mùi trầm hương.

Khi sử dụng đèn chiếu vào bên trong khối đá thấy có hiện tượng phát sáng.

Cận cảnh viên đá có màu hổ phách tỏa hương trầm thơm ngào ngạt ở Gia Lai

Theo chủ sở hữu, viên đá trên được ông mua lại từ một người bạn sống ở ven biển tỉnh Bình Định cách đây gần 10 năm.

Trong một lần đi dạo ven bờ biển, người bạn của ông Trí thấy viên đá có hình thù và màu sắc kỳ lạ nên đem về nhà. Viên đá được để trong một hộp xốp, tuy nhiên chỉ được vài ngày thì tỏa mùi tanh khó chịu khiến cả gia đình anh một mực đòi bỏ hòn đá đi.

"Khi tôi đến chơi nhà bạn, biết tôi sưu tầm đá nên anh bạn cho xem viên đá nói tanh quá và hỏi tôi có muốn mua không? Tôi thấy màu sắc coi cũng lạ, đẹp nên mua lại. Chỗ bạn bè nên anh lấy chừng 1 triệu đồng", ông Trí nói.

Ông Đào Minh Trí cùng viên đá tỏa hương thơm

Ông Đào Minh Trí cùng viên đá tỏa hương thơm

Khi đem về nhà, ít hôm sau thì viên đá không còn phát mùi tanh mà tỏa hương thơm. Một mùi hương gần giống với mùi trầm hương. Thấy việc lạ nhưng ông Trí cũng không để ý nhiều.

Phải đến gần đây, một người bạn chuyên về đá quý cho ông Trí biết viên đá có thể là Long Diên Hương và trả ông với giá 1,5 tỉ đồng để mua lại.

"Tôi không biết ảnh trả thật hay đùa nhưng từ khi mua về tôi đã không có ý định bán mà chỉ sưu tầm để chơi trong nhà thôi", ông Trí cho biết.

Khi chiếu đèn viên đá có hiện tượng phát sáng như hổ phách

Khi chiếu đèn viên đá có hiện tượng phát sáng như hổ phách

Thời gian tới, để biết rõ về vật mình sở hữu thuộc loại nào, ông Trí có ý định tìm đến một cơ quan kiểm định ở miền Trung để kiểm tra.

Theo anh Phạm Văn Hoàng - một người có đam mê sưu tầm đá ở TP Pleiku, do viên đá phát ra hương thơm mùi trầm hương nên không loại trừ đây là Long Diên Hương vô cùng quý.

Theo nhiều chuyên gia, Long Diên Hương là sản phẩm hình thành trong quá trình tiêu hóa của cá nhà táng. Long Diên Hương được sử dụng trong y học và trong công nghiệp làm nước hoa thượng hạng, có giá trị hàng chục tỉ đồng/kg.

Một người chơi đá quý từng trả chủ nhân viên đá 1,5 tỉ đồng để mua lại nhưng ông Trí không bán

Một người chơi đá quý từng trả chủ nhân viên đá 1,5 tỉ đồng để mua lại nhưng ông Trí không bán

Đi dạo ngắm biển bỗng vấp phải "bãi nôn" cá voi giá 74 tỉ đồngĐi dạo ngắm biển bỗng vấp phải 'bãi nôn' cá voi giá 74 tỉ đồng

Quý dzị nào vừa rồi muốn đi đóng quan tài nhưng chưa kịp thì giờ có thể chuyển nhà ra biển để sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên