25/12/2023 13:21 GMT+7

Venezuela và Guyana tranh chấp lãnh thổ, Anh triển khai tàu tuần tra

Anh sẽ triển khai một tàu tuần tra đến quốc gia đồng minh Guyana, trong bối cảnh nước này đang tranh chấp lãnh thổ với Venezuela.

Tàu HMS Trent của Anh sẽ được triển khai đến Guyana - Ảnh: PA WIRE

Tàu HMS Trent của Anh sẽ được triển khai đến Guyana - Ảnh: PA WIRE

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Anh ngày 24-12 cho biết Anh sẽ triển khai một tàu hải quân ngoài khơi Guyana vào cuối tháng này, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang có tranh chấp biên giới với nước láng giềng Venezuela về vùng Essequibo giàu dầu mỏ.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết HMS Trent sẽ có chuyến thăm đến Guyana - đồng minh khu vực và đối tác Khối Thịnh vượng chung - vào cuối tháng này như một phần của chuỗi hoạt động trong khu vực trong nhiệm vụ tuần tra Đại Tây Dương.

Vào đầu tháng 12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh thành lập bang mới có tên là Guyana Esequiba sau cuộc trưng cầu ý dân, trong đó người dân Venezuela chấp thuận việc sáp nhập vùng Essequibo - chiếm 2/3 diện tích của Guyana.

Venezuela từ lâu đã khẳng định họ có tuyên bố chủ quyền lịch sử đối với vùng Essequibo, trong khi Guyana bác bỏ. Biên giới hiện tại được thiết lập theo phán quyết năm 1899 của Tòa trọng tài quốc tế.

Quyết định điều tàu tuần tra HMS Trent đến Guyana cho thấy sự ủng hộ của Anh đối với quốc gia từng là thuộc địa cũ.

Tuy nhiên, cũng trong tháng 12, chính phủ Guyana và Venezuela đã đồng ý tránh dùng vũ lực và tránh leo thang căng thẳng trong cuộc tranh chấp kéo dài này.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói Anh sẽ “tiếp tục làm việc với các đối tác trong khu vực nhằm đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Guyana được duy trì và tránh căng thẳng leo thang”.

Cũng trong ngày 24-12, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino viết trên mạng xã hội rằng Venezuela sẽ “cảnh giác với những khiêu khích gây nguy cơ cho hòa bình và ổn định của khu vực Caribbean và châu Mỹ”.

Lực lượng phòng vệ của Guyana chỉ có khoảng 4.070 quân nhân tại ngũ và dự bị, khó có thể so sánh với quân đội 351.000 quân nhân của Venezuela.

Guyana là một thành viên thuộc Khối Thịnh vượng chung và là quốc gia nói tiếng Anh duy nhất ở Nam Mỹ.

Tranh chấp Venezuela - Guyana và những di sản thực dânTranh chấp Venezuela - Guyana và những di sản thực dân

TTCT - Ngày 3-12, Venezuela mở một cuộc trưng cầu toàn quốc về chủ quyền của Venezuela trên khu vực Essequibo là nơi tranh chấp lãnh thổ với Guyana láng giềng từ 1895.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên