08/08/2015 12:46 GMT+7

Xin visa du lịch Nhật để thăm bạn 

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG (www.shlaw.vn)
Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG (www.shlaw.vn)

TTO - * Tôi có bạn trai ở Nhật Bản. Hiện tôi định đi du lịch Nhật tự túc 5-10 ngày thì có được không? Thủ tục các bước cụ thể thế nào? Mong được Du lịch Tuổi Trẻ Online chỉ dẫn.

Cảm ơn nhiều.

(tuyetnhungvo009@... )

 

- Trả lời:

Bạn có thể xin visa đến Nhật Bản để thăm bạn trai.

Hiện Chính phủ Nhật Bản cho phép công dân Việt Nam đến Nhật Bản để thăm thân nhân (thân nhân có thể là người Nhật Bản và cũng có thể là công dân nước khác đang cư trú tại Nhật Bản). Tuy nhiên, bạn cần lưu ý các giấy tờ khi xin visa đến Nhật Bản:

1. Hộ chiếu còn thời hạn;

2. Tờ khai xin visa phải ghi rõ ngày xin visa và phải có chữ ký giống với chữ ký trong hộ chiếu, mẫu đơn này bạn có thể vào đây để tải về;

3. Hình 4.5cm × 4.5cm được chụp trong vòng sáu tháng trở lại (01 tấm);

4. Giấy mời (một bản): Phần ghi người mời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, sau tên phải có dấu đóng (mẫu giấy mời có ở đây):

Phải ghi rõ cụ thể tất cả các nơi viếng thăm tại Nhật Bản và nội dung các hoạt động, ví dụ không được ghi chung chung như “thăm người quen” mà phải ghi rõ quá trình quen biết đưa đến việc bảo lãnh, các hoạt động và các nơi viếng thăm.

Trường hợp không cần giấy bảo lãnh vẫn cần phải có giấy cư trú (bản ghi toàn bộ các hạng mục, bản gốc được cấp trong vòng ba tháng trở lại).

Đối với người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản phải có thêm photo hai mặt thẻ cư trú và photo hộ chiếu (tất cả các trang gồm trang chi tiết nhân thân, trang đóng dấu xuất nhập cảnh và dấu có liên quan đến việc cho phép lưu trú).

5. Tài liệu chứng minh mối quan hệ bạn bè (người quen). Thông thường các tài liệu như ảnh chụp chung và/hoặc thư từ/email và bảng kê chi tiết các cuộc gọi quốc tế (gọi cho người quen) cũng là một tài liệu để chứng minh mối quan hệ quen biết;

6. Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi. Nếu bạn là người chi trả cho chuyến đi thì bạn cần phải chứng minh vấn đề này bằng các tài liệu như: giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp và/hoặc giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng.

Trường hợp người quen của bạn ở Nhật Bản sẽ là người bảo lãnh và chi trả cho toàn bộ chuyến đi của bạn thì người ở Nhật Bản cần các giấy tờ:

· Giấy chứng nhận bảo lãnh, giấy này có thể tải về ở đây;

· Chứng minh khả năng tài chính bằng các tài liệu như: giấy chứng nhận thu nhập; giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng; bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (bản sao); giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập).

· Phiếu công dân (bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình). Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài (không phải người Nhật) thì xuất trình “giấy chứng nhận có ghi rõ các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và copy hộ chiếu thay cho “phiếu công dân”.

Chúc bạn thành công.

Muốn đi du lịch, thắc mắc muốn tìm hiểu về các điểm đến cũng như kinh nghiệm khi đi du lịch, bạn đọc có thể đặt câu hỏi hoặc tham khảo các bài viết trên chuyên mục "Tư vấn du lịch" - trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online.

Các câu hỏi hoặc bài vở cộng tác xin gửi về địa chỉdulich@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

Du lịch Tuổi Trẻ Online

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG (www.shlaw.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên