23/01/2024 16:25 GMT+7

Trừng phạt kim cương Nga sẽ thay đổi ngành đá quý toàn cầu

Sau gần 2 năm xung đột, thị trường kim cương toàn cầu chuẩn bị hứng chịu toàn bộ hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine.

Trưng bày kim cương cùng với các loại đá khác tại phòng cắt kim cương Alrosa ở Matxcơva - Ảnh: AFP

Trưng bày kim cương cùng với các loại đá khác tại phòng cắt kim cương Alrosa ở Matxcơva - Ảnh: AFP

Nga chiếm khoảng 1/3 nguồn cung kim cương của thế giới.

Bước vào đầu tháng 1-2024, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới - Alrosa của Nga, cùng với Giám đốc điều hành của hãng Pavel Alekseevich, vào danh sách trừng phạt.

Theo Đài CNN, năm 2024 kim cương của Nga sẽ bị một loạt hạn chế xuất khẩu ngày càng leo thang của các nước Mỹ, Anh, Canada và Nhật Bản, cũng như các thành viên EU là Pháp, Đức và Ý.

Nhóm ngành bao gồm Hội đồng Kim cương thế giới, Trung tâm Kim cương thế giới Antwerp, Hội đồng Xuất khẩu đá quý và trang sức Ấn Độ và Viện Đá quý Mỹ (GIA) đang hợp tác cùng nhau để xây dựng một giải pháp trừng phạt kim cương Nga hiệu quả hơn.

Khi kế hoạch trừng phạt mới được thống nhất, nó sẽ thúc đẩy những thay đổi mang tính địa chấn trong cách vận hành của ngành kim cương toàn cầu.

Mặc dù Mỹ và Anh đã cấm nhập khẩu trực tiếp kim cương thô từ Nga ngay sau khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, nhưng những viên đá quý Nga vẫn được cắt và đánh bóng ở những nơi khác trên thế giới và sẽ mang xuất xứ của nước gia công.

Nhưng kể từ đầu tháng 1 này, các nước EU và G7 đã cấm mua trực tiếp kim cương thô từ Nga. Tiếp theo động thái này vào tháng 3, sẽ có những hạn chế hơn nữa đối với việc nhập khẩu kim cương Nga được xử lý ở nước thứ ba.

Và đến tháng 9, những viên kim cương được bán trong nhóm các quốc gia hùng mạnh sẽ cần phải tuân thủ chương trình chứng nhận nguồn gốc để xác minh chúng đến từ đâu. 

Nhà phân tích ngành kim cương Paul Zimnisky cho biết: “Các biện pháp trừng phạt phải mất nhiều thời gian, vì việc đưa ra một khuôn khổ mà mọi người trong ngành có thể tuân thủ một cách hiệu quả là rất khó khăn”.

Theo ông Zimnisky, lệnh cấm chiếm gần 3/4 nhu cầu trang sức toàn cầu. Ông nói: “Trong trung và dài hạn, sẽ có lúc ngành kim cương rơi vào tình trạng thiếu nguồn cung vì điều này”.

Dòng chảy kim cương của Nga vẫn ồ ạt sang phương TâyDòng chảy kim cương của Nga vẫn ồ ạt sang phương Tây

TTO - Các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện tại của Mỹ và phương Tây vẫn không thể ngăn chặn được dòng chảy kim cương của Nga sang phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên