29/12/2023 17:31 GMT+7

Tranh quý điện Cần Chánh cần về đúng chỗ

Về vụ tranh quý từng treo ở điện Cần Chánh được phát hiện trong trường đại học nhưng không đủ điều kiện bảo vệ, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng bảo vật cần được về lại đúng chỗ.

Bức tranh quý "Trì lưu liên phảng" đang treo tại khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học Huế được xác định từng treo ở điện Cần Chánh. Bức tranh có khắc bài thơ ngự chế vua Thiệu Trị - Ảnh: NHẬT LINH

Bức tranh quý "Trì lưu liên phảng" đang treo tại khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học Huế được xác định từng treo ở điện Cần Chánh. Bức tranh có khắc bài thơ ngự chế vua Thiệu Trị - Ảnh: NHẬT LINH

Liên quan đến thông tin về việc bức tranh quý Trì lưu liên phảng được xác định từng treo ở điện Cần Chánh hiện đang được bảo quản tại khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học Huế, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa (nguyên giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế), bảo vật nên về lại đúng chỗ của nó.

Tranh quý cần về đúng chỗ

Theo ông Hoa, thông tin bức tranh Trì lưu liên phảng được xác định từng treo ở điện Cần Chánh là thông tin vô cùng quý giá.

Ngôi điện quan trọng này bị đánh sập do chiến tranh vào năm 1947, sau đó nhiều bảo vật trong đó cũng rơi vào cảnh lưu lạc nhân gian.

Hai bức tranh gương từng được treo ở hội trường viện (nay là số 3 Lê Lợi, TP Huế) nhưng theo ông Hoa, "mọi người chỉ biết hai bức tranh này là cổ vật cung đình, chứ không hề biết một trong hai bức đó từng treo ở điện Cần Chánh".

Theo ông Hoa, thông tin này rất đáng mừng trong thời điểm ngôi điện đang được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phục dựng lại trên chính nền móng cũ, bên trong Hoàng cung.

Sau khi phục dựng, việc cần làm tiếp theo đó là phải đưa được những cổ vật từng được trưng bày trong ngôi điện này về chốn cũ, tạo được không gian hoàng triều như dưới triều Nguyễn để phục vụ du lịch, phát huy giá trị lịch sử của công trình.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa - Ảnh: NHẬT LINH

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa - Ảnh: NHẬT LINH

Bức tranh gương Trì lưu liên phảng cần được đưa về với di tích điện Cần Chánh. Đơn vị chủ quản là Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ bảo quản, treo lại chốn cũ thay vì nằm ở khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học Huế.
Ông Nguyễn Xuân Hoa

Để vẹn cả đôi đường

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, bức tranh Trì lưu liên phảng thuộc hàng bảo vật và hiện đang gặp rất nhiều vấn đề về công tác bảo vệ, đặc biệt sau thông tin nó từng treo ở điện Cần Chánh.

Ông Hoa nói rằng cả hai bức tranh gương hiện đang lưu giữ ở khoa lịch sử có chất liệu rất tốt, gần như còn nguyên vẹn.

Bức tranh gương "Lang tập quần phương" - Ảnh: NHẬT LINH

Bức tranh gương "Lang tập quần phương" - Ảnh: NHẬT LINH

"Tuy nhiên nếu nó nằm ở khoa lịch sử, bị đóng kín vì lo sợ mất cắp thì sẽ không phát huy được giá trị. Vậy nên bức tranh ấy cần về lại đúng chỗ, có thể là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế để trước mắt phục vụ công chúng thưởng lãm và đặc biệt là được sự bảo vệ tốt hơn. Sau nên được treo lại ở điện Cần Chánh", ông Hoa nói.

Tuy nhiên theo ông Hoa, trong việc này cũng không nên phủ nhận công sức của khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học Huế vì đã lưu giữ, bảo quản những hiện vật quý như bức tranh trên còn lại đến hôm nay.

"Theo tôi, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nên phục dựng tiêu bản hai bức tranh trên rồi chuyển cho khoa lịch sử treo thế chỗ hai bức tranh quý sau khi đã bàn giao, phục vụ việc giảng dạy cho sinh viên", ông Hoa đề xuất.

Họa tiết rồng năm móng tượng trưng cho quyền uy của thiên tử được trang trí trên khung bức tranh "Trì lưu liên phảng" - Ảnh: NHẬT LINH

Họa tiết rồng năm móng tượng trưng cho quyền uy của thiên tử được trang trí trên khung bức tranh "Trì lưu liên phảng" - Ảnh: NHẬT LINH

Luôn cầu thị để bảo vệ tranh quý

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, hiện trung tâm có sẵn hai tiêu bản hai bức tranh Trì lưu liên phảngLang tập quần phương để sẵn sàng chuyển cho khoa lịch sử.

Theo ông Trung, trung tâm luôn cầu thị và mong muốn thống nhất với khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học Huế để đưa hai bức tranh gương nói trên về trung tâm nhằm bảo vệ và phát huy giá trị tốt hơn.

Bất ngờ phát hiện tranh gương ở Đại học Khoa học Huế là tranh quý từng treo ở điện Cần ChánhBất ngờ phát hiện tranh gương ở Đại học Khoa học Huế là tranh quý từng treo ở điện Cần Chánh

Bức tranh gương bấy lâu nay treo tại khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học Huế bất ngờ được xác định là tranh quý từng được treo trong điện Cần Chánh ở Đại nội Huế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên