18/05/2024 15:16 GMT+7

Trại nuôi heo xả nước thải hôi thối ra danh thắng quốc gia hồ Lắk

Nhiều năm nay, một trại nuôi heo giữa khu dân cư xả thẳng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối thẳng ra danh thắng hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk) khiến người dân bức xúc.

Trại nuôi heo nằm giữa khu dân cư, xả thẳng nước thải ra hồ Lắk gây ảnh hưởng sức khỏe người dân, ô nhiễm môi trường - Ảnh: TRUNG TÂN

Trại nuôi heo nằm giữa khu dân cư, xả thẳng nước thải ra hồ Lắk gây ảnh hưởng sức khỏe người dân, ô nhiễm môi trường - Ảnh: TRUNG TÂN

Trưa 18-5, có mặt tại bờ hồ Lắk, phóng viên ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi một trại heo gần đó xả thẳng nước đen kịt, hôi thối ra hồ du lịch này.

Trại nuôi heo xả nước thải ra danh thắng quốc gia hồ Lắk, địa phương nói gì?

Xả nước thải từ trại nuôi heo ra hồ Lắk

Trang trại nuôi heo xả thẳng nước thải ra hồ Lắk thuộc sở hữu của gia đình ông Lê Viết Thành. Trang trại này có nhiều dãy chuồng nằm lọt giữa khu dân cư thuộc tổ dân phố 4, xung quanh xây rào kín đáo khó ai lọt vào. 

Chỉ duy nhất toàn bộ nước thải của hộ chăn nuôi ông Thành theo đường ống nhựa chôn chìm xả thẳng ra hồ Lắk.

Theo quan sát của phóng viên, từng mảng nước đen quánh tạo váng trên mặt hồ, trên chiều dài hàng trăm mét, rộng hàng chục mét từ mép ra lòng hồ.

Ống nhựa xả thẳng nước thải từ chuồng trại ra danh thắng hồ Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Ống nhựa xả thẳng nước thải từ chuồng trại ra danh thắng hồ Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Từ những dòng nước đen trên bề mặt, mùi hôi thối bay ngược về khu dân cư theo từng cơn gió từ hồ Lắk thổi vào. 

Ngay đầu ống xả từ trại heo ra lòng hồ, tạo thành một mảng phân heo đen ngòm, nổi lềnh bềnh trên mặt nước rất mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường.

"Lúc cao điểm, trang trại của ông Thành nuôi đến hàng trăm heo thịt và heo nái. Mỗi ngày ông rửa chuồng 2 lần vào sáng sớm và chiều tối nên mùi hôi thối bốc lên nồng nặc lan khắp xóm, gây ngạt thở. Toàn bộ nước thải từ việc rửa chuồng này đều chảy thẳng ra hồ Lắk", ông H.T.A., một người dân, bức xúc. 

Dân bức xúc nhưng chính quyền chỉ… nhắc miệng 

Người dân bức xúc, gửi đơn phản ánh về tình trạng gây ô nhiễm sức khỏe do trại heo nằm trong khu dân cư, xả thải ra hồ Lắk nhiều năm nay nhưng "đâu vẫn vào đấy".

Trại nuôi heo xả nước thải hôi thối ra danh thắng quốc gia hồ Lắk- Ảnh 3.

"Cửa xả" nước thải đã khiến mặt hồ ô nhiễm nghiêm trọng - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Lê Thế Anh - chủ tịch UBND thị trấn Liên Sơn - xác nhận trang trại chăn nuôi heo của hộ ông Lê Viết Thành xả thải ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân là có thật, nhưng khẳng định chính quyền không làm ngơ.

Theo ông Anh, qua khai báo từ hộ ông Thành thì quy mô trang trại chăn nuôi khoảng 500 con heo, có những thời điểm lên khoảng 1.000 con. Trang trại chăn nuôi này tự phát và tồn tại gần 20 năm nay, không nằm trong khu quy hoạch chăn nuôi và cũng không được cấp phép.

"Trang trại heo của ông Thành xả thải gây ô nhiễm là có, nhưng kiểm tra rất khó. Địa phương muốn vào bên trong trang trại kiểm tra thì phải thành lập đoàn liên ngành. Đến thời điểm này, địa phương chỉ mới kiểm tra, nhắc nhở mà chưa có hình thức xử phạt gì đối với trang trại", ông Anh thừa nhận.

Chủ tịch UBND thị trấn Liên Sơn cũng khẳng định có việc hộ ông Thành bao chiếm hồ Lắk để nuôi cá, làm nơi chứa chất thải từ trang trại nuôi heo. 

"Đây là vấn đề vượt thẩm quyền của thị trấn và chúng tôi đã báo cáo lên UBND huyện. Trước mắt, thị trấn đang vận động hộ gia đình ông Thành tự tháo dỡ "đê bao" bằng tre, trả lại hiện trạng hồ Lắk" - ông Anh cho hay.

Trong khi đó, ông Nay Y Phú - chủ tịch UBND huyện Lắk - cho biết cũng mới nhận đơn phản ánh của người dân và đã chỉ đạo cho các phòng ban chuyên môn tiến hành kiểm tra, báo cáo. "Khi có báo cáo thì huyện sẽ họp, xem xét và có chỉ đạo xử lý cụ thể", ông Phú nói.

Hồ Lắk là danh lam thắng cảnh quốc gia

Hồ Lắk có diện tích hơn 500ha, là một trong những hồ tự nhiên có diện tích lớn nhất Việt Nam. Hồ Lắk là một điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Hồ Lắk là danh lam thắng cảnh quốc gia được công nhận từ năm 1993 - Ảnh: TRUNG TÂN

Hồ Lắk là danh lam thắng cảnh quốc gia được công nhận từ năm 1993 - Ảnh: TRUNG TÂN

Bên cạnh đó, hồ Lắk còn là một vựa cá lớn của tỉnh. Đặc biệt, trên đỉnh đồi cạnh hồ Lắk đã được vua Bảo Đại xây dựng một biệt điện để nghỉ ngơi, ngắm phong cảnh. Biệt điện hiện đang được trùng tu và khai thác phục vụ khách du lịch.

Ngày 11-5-1993, hồ Lắk được Nhà nước công nhận là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia.

Một số hình ảnh trại heo xả thải ra môi trường hồ Lắk:

Người dân bức xúc, phản ánh nhiều năm nay nhưng tình trạng xả thẳng nước thải ra môi trường của hộ ông Thành vẫn chưa xử lý được - Ảnh: TRUNG TÂN

Người dân bức xúc, phản ánh nhiều năm nay nhưng tình trạng xả thẳng nước thải ra môi trường của hộ ông Thành vẫn chưa xử lý được - Ảnh: TRUNG TÂN

Nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối hàng chục năm nhưng chính quyền bó tay - Ảnh: TRUNG TÂN

Nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối hàng chục năm nhưng chính quyền bó tay - Ảnh: TRUNG TÂN

Chủ trại heo ngăn hồ nhằm xả thải xuống để nuôi cá - Ảnh: TRUNG TÂN

Chủ trại heo ngăn hồ nhằm xả thải xuống để nuôi cá - Ảnh: TRUNG TÂN

Ống nhựa chôn ngầm từ trại heo, "chui" qua quốc lộ 27 rồi xả nước t-hải ra hồ Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Ống nhựa chôn ngầm từ trại heo, "chui" qua quốc lộ 27 rồi xả nước t-hải ra hồ Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Đội nắng giữa trưa, bắt quả tang trại heo đào mương xả thảiĐội nắng giữa trưa, bắt quả tang trại heo đào mương xả thải

Giữa trưa nắng, hàng chục người dân thôn Rào Trường có mặt ở hồ chứa chất thải, phát hiện trang trại heo dùng máy múc đào mương để xả thải ra môi trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên