26/10/2023 18:27 GMT+7

TP.HCM ra quy định mới về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ

Các quy định mới được kỳ vọng tạo động lực cho các sở ngành, quận huyện đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.

Một đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ tại TP.HCM - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Một đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ tại TP.HCM - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Chiều 26-10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố và hướng dẫn triển khai thực hiện "Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước TP.HCM". Quy chế này (quy chế 35) có nhiều điểm mới so với trước đó (quy chế 48).

Bà Huỳnh Lưu Trùng Phùng - phó trưởng phòng quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM - thông tin quy chế mới yêu cầu tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ có từ 3 đến 5 thành viên, ít nhất 1 thành viên có chuyên môn lĩnh vực tài chính.

Một số nhiệm vụ của tổ thẩm định này là đánh giá sự phù hợp của dự toán kinh phí đối với các nội dung nghiên cứu, khả năng đối ứng vốn ngoài ngân sách nhà nước, tỉ lệ sở hữu các kết quả nghiên cứu theo quy định và các phương án xử lý tài sản…

Quy chế mới quy định báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ 3 tháng/lần và thực hiện giám định đối với tất cả các nhiệm vụ, trừ trường hợp đặc biệt do giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định.

Trước đây, quy chế 48 yêu cầu báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ 6 tháng/lần, ngoài ra trường hợp nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 12 tháng hoặc kinh phí dưới 150 triệu đồng sẽ không cần thực hiện giám định.

Về nguyên tắc cấp kinh phí, quy chế 35 quy định cấp tối đa đến 100% tổng kinh phí cho các nhiệm vụ thuộc danh mục nhiệm vụ theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nhiệm vụ được xét giao trực tiếp theo quy định.

Các nhiệm vụ khác được hội đồng đánh giá đạt từ 80/100 điểm trở lên và có sản phẩm phục vụ cho khu vực công, cộng đồng người dân nhóm doanh nghiệp TP.HCM, hoặc sản phẩm mang tính đột phá cũng được cấp 100% kinh phí.

Người dân quận 3 tham khảo bản đồ quy hoạch, xin cấp phép xây dựng, thủ tục hành chính... trực tuyến - Ảnh: TỰ TRUNG

Người dân quận 3 tham khảo bản đồ quy hoạch, xin cấp phép xây dựng, thủ tục hành chính... trực tuyến - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Trần Hữu Chương - phó trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ - thông tin các dự toán mức chi trong quy chế mới cũng sẽ được cập nhật theo thông tư 03/2023 của Bộ Tài chính và thông tư 02/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ được ban hành trong năm nay.

Cụ thể, thành viên chính của nhóm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sẽ được dự toán mức chi 32 triệu đồng/tháng, các thành viên khác được dự toán 16 triệu đồng/tháng. Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ được 8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, dự toán thuê chuyên gia ngoài được thực hiện theo thông tư số 02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, dự toán thuê chuyên gia trong nước được chia thành 4 mức, lần lượt là 40 - 30 - 20 - 15 triệu đồng.

Mục tiêu 2% chi ngân sách cho khoa học công nghệ

Ông Nguyễn Việt Dũng - giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM - cho biết hiện nay TP.HCM chưa sử dụng hết mục tiêu 2% tổng ngân sách hằng năm được chi cho khoa học công nghệ. Một trong những nguyên nhân là một số sở ngành, quận huyện chưa thật sự quan tâm việc xây dựng những kế hoạch để đưa khoa học công nghệ vào giải quyết những vấn đề trong đơn vị và của thành phố.

Ông Dũng cho rằng các quy định mới hiện đã thuận lợi hơn cho các đơn vị đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ. Từ các vấn đề đang gặp phải, các sở ngành, quận huyện có thể cùng Sở Khoa học và Công nghệ xác định ra những bài toán chuẩn, từ đó đặt hàng nhiệm vụ cho trường, viện, doanh nghiệp nghiên cứu.

Các nhiệm vụ này nên đi theo một số định hướng lớn của TP.HCM như chương trình chuyển đổi số, đề án xây dựng đô thị thông minh, kế hoạch thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công… Trên hết, theo ông Dũng, các nhiệm vụ cần giải quyết được những vấn đề cụ thể mà chính sở ngành, quận huyện đặt hàng đang gặp phải.

Ông Trần Hồng Thái làm thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệÔng Trần Hồng Thái làm thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1179 điều động, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái - tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn - giữ chức thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên