11/03/2015 11:22 GMT+7

​10.000 người dự khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5-2015 khai mạc tại Quảng trường 10 tháng 3 (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào tối 10-3 thu hút cả chục ngàn người tham dự.

Biểu diễn văn nghệ đêm khai mạc Lễ hội cà phê 2015 tối 10-3. Ảnh: Trung Tân
Biểu diễn văn nghệ đêm khai mạc Lễ hội cà phê 2015 tối 10-3. Ảnh: Trung Tân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Dhăm Ênuôl, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk – nói: “Đắk Lắk là tỉnh có diện tích, sản lượng cà phê lớn nhất cả nước với hơn 203.500ha và 400.000 tấn cà phê nhân/năm. Mặt hàng cà phê Đắk Lắk chiếm 60% tổng thu ngân sách hàng năm của tỉnh, với kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu USD/năm, giải quyết việc làm gián tiếp cho khoảng 100.000 lao động. Đắk Lắk cũng đóng góp khoảng 40%, giúp cà phê Việt Nam đứng 2 trên toàn thế giới về sản lượng xuất khẩu”.

Ông Y Dhăm Ênuôl nói thêm: “Lễ hội cà phê cấp quốc gia lần thứ 5 này cũng là dịp tăng cường xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư để nâng cao chất lượng chuỗi giá trị cà phê”.

Với thông điệp “Cà phê Buôn Ma Thuột - Hội tụ tinh hoa đại ngàn” và chủ đề xuyên suốt “Buôn Ma Thuột - Những đường xuân lịch sử”, lễ hội kéo dài từ ngày 9 đến 12-3 với tổng cộng 21 hoạt động liên quan như: Đêm hội vào mùa, Trò chơi cho nông dân 5 tỉnh Tây nguyên, Chung kết Hội thi pha chế cà phê, Triển lãm ảnh “Hành trình cà phê Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk”, Trưng bày hiện vật - ảnh kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột...

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên