23/10/2014 16:38 GMT+7

Tưng bừng lễ hội Katê Chăm Ninh Thuận

 CHÂU AN
CHÂU AN

TTO - Hằng năm đến ngày nhằm mồng 1-7 theo Chăm lịch, người Chăm về tháp cúng thần cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con cháu khỏe mạnh, học giỏi.  

Ngày 23-10, hàng ngàn người dân Ninh Thuận cùng du khách đến tháp Po Klong Girai (phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm) tham dự lễ rước y trang từ đền Phước Đồng (Phước Hậu, Ninh Phước), lễ mở cửa tháp, lễ tắm tượng, mặc y phục, cúng tế thần và múa hát nghệ thuật của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn.

Cả sư Đổng Bạ cho biết Po Klong Girai là vị vua (1151-1205) có nhiều công trạng với dân tộc Chăm như xây đập Nha Trinh, nạo vét kênh dẫn nước vào ruộng. Cho nên người Chăm tôn kính như vị thần.

Trước đó, trưa 22-10, y trang của thần mẹ xứ sở Po Nư Gar do người Raglai thôn Là A (Phước Hà, Thuận Nam) cất giữ, cũng được các chức sắc người Chăm rước về đền Po Nư Gar (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước).

Theo Cả sư Đổng Bạ, lễ hội Katê của đồng bào Chăm Ninh Thuận được cử hành tại 4 vùng đền, tháp như Po Rômê, Po Nư Ga (huyện Ninh Phước), Po Bin Thônh (huyện Thuận Bắc) và Po Klong Girai (TP Phan Rang-Tháp Chàm). Sau phần lễ, phần hội kéo dài hết tuần.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội Katê, Bảo tàng phụ nữ Nam bộ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận tổ chức trưng bày chuyên đề Tục ăn trầu của các dân tộc Việt Nam, giới thiệu bộ dụng cụ ăn trầu cổ như cơi đựng trầu, bình vôi, chìa vôi, ống nhổ, dao bổ cau, ống ngoáy, chìa ngoáy… 

Những hình ảnh ghi lại lễ hội Katê.

Lễ rước y trang từ đền Phước Đồng (huyện Ninh Phước) về tháp Po Klong Girai (TP Phan Rang-Tháp Chàm) sáng 23-10
Rước y trang về tháp Po Klong Girai 
Lễ cúng thần bò Amin 
Bày lễ cúng thần
Tiết mục múa tại lễ rước y trang thần mẹ xứ sở Po Nư Gar tại thôn Hữu Đức (Phước Hữu, Ninh Phước) chiều 22-10
CHÂU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên