08/03/2015 16:44 GMT+7

Tự thiết kế tour "bụi" Mộc Châu cho nhóm gia đình

THÁI ANH thực hiện
THÁI ANH thực hiện

TTO - * Tôi và bạn định tổ chức đi Mộc Châu từ Hà Nội cho gia đình, do trong đoàn có hai trẻ dưới 6 tuổi nên chúng tôi dự kiến đi bằng ôtô 7 chỗ (thuê hoặc tự lái).

Mong các bạn đi trước tư vấn về lịch trình di chuyển, các địa điểm vui chơi và ăn uống phù hợp. Xin chân thành cảm ơn.

Mai Thùy (trinhmaithuy51...@...)

- Trả lời:

Hiện tại rất phổ biến hình thức du lịch nhóm và có thể tự thiết kế tour đi dễ dàng đến Mộc Châu. Nếu các bạn tổ chức đi theo nhóm gia đình và đi bằng ôtô thì càng tiện lợi.

Do nhóm có trẻ em nên chúng tôi xin giới thiệu một lịch trình tương đối thuận tiện để các bạn tham khảo. 

Thời gian: 2 ngày 1 đêm, xuất phát từ Hà Nội.

Cánh đồng chè ở Mộc Châu - Ảnh: V.N.A.

Ngày 1:

Sáng: Hà Nội - Mai Châu: 120km theo quốc lộ 6.

Tham quan hồ thủy điện Hòa Bình (nếu muốn).

Dừng chân ở đèo Thung Khe (Dốc Trắng) ngắm cảnh, ăn đồ nướng.

Trưa: Từ quốc lộ 6 rẽ vào Mai Châu (5-7km), dừng xe ở bản Lác hoặc bản Compoong.

Ăn trưa: Có thể đặt một số nhà chuyên phục vụ ăn uống ở bản Lác. Luôn có đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, các món gợi ý: gà nướng, lợn nướng lá móc mật, xôi nếp Mai Châu, cơm lam, su su, cải mèo.

Chiều: Mai Châu - Mộc Châu (60km)

Có thể đặt nhà nghỉ, khách sạn ngay chợ thị trấn. Nếu muốn ở homestay hỏi thăm người dân hoặc tìm trước thông tin trên mạng. 

Tham quan rừng thông bản Áng, cánh đồng hoa cải, thác Dải Yếm.

Dọc đường sẽ gặp đồng cỏ, đồi chè, cánh đồng hoa cải, dã quỳ cuối đông. Gặp đâu đẹp thì dừng chơi ở đó.

Một góc thị trấn Nông trường Mộc Châu - Ảnh: V.N.A.

Đặt ăn tối: Có thể đặt tại khách sạn hoặc nơi nghỉ đêm (nếu ngại di chuyển).

Cầu kỳ và mò mẫm hơn thì chạy xe vào thị trấn Nông trường Mộc Châu, quay ngược lại ngã ba rẽ vào thị trấn Nông trường độ 1km tới nhà hàng ẩm thực Thái ở tiểu khu nhà nghỉ thưởng thức các món ăn Thái, đặc biệt món nướng.

Hoặc đặt ăn ở các quán ăn ở bản Áng.

Tối: Ngủ ở Mộc Châu.

Ngày 2:

Ăn sáng tại khách sạn, homestay hoặc ra chợ thị trấn.

Chạy xe vào thị trấn Nông trường Mộc Châu, tham quan đồng cỏ, đồng hoa.

Dạo chơi chụp ảnh ở đồi chè trái tim, Mộc Châu - Ảnh: Thái Anh

Từ chợ thị trấn Nông trường, hỏi đường đến Ngũ Động, bản Ôn, hoặc suối Lìn tham quan những đồi chè xanh mát của Mộc Châu.

Nếu muốn vào bản chơi thì nên chạy sâu vào Tân Lập, hai bên đường có nhiều bản người Mông trong vườn mận, xinh xắn và thanh bình.

Trưa: Trên đường từ Mộc Châu chạy về Hà Nội, cách Mộc Châu khoảng 10km, trên quốc lộ 6 có hai quán ăn khá đặc trưng của Mộc Châu với các món bê chao, cá suối, lợn nướng, canh măng, sữa chua, măng ớt, rau cỏ và gia vị riêng của Tây Bắc như mắc khén, chẩm chéo cũng như bánh kẹo làm từ sữa bò... Giá cả hợp lý.

Ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút, khoảng 2-3g chiều xuất phát về Hà Nội.

Các món ăn mang đậm hương vị Mộc Châu - Ảnh: V.N.A.

Lưu ý: Nhớ mang theo áo ấm và ô (dù). Tour xuất phát từ Hà Nội có thể áp dụng cho các nhóm bạn khắp nơi, từ cả miền Nam, miền Trung ra.

THÁI ANH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên