05/09/2010 05:04 GMT+7

Đi chơi mùa nước nổi

TRẦN THẾ DŨNG (phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ) LÊ NAM ghi
TRẦN THẾ DŨNG (phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ) LÊ NAM ghi

TT - Mùa nước nổi năm nay lên chậm, tuy nhiên vẫn hấp dẫn khách đi du lịch đồng bằng sông Cửu Long thời gian này.

Từ TP.HCM có thể đi xe dịch vụ xuống Châu Đốc, nếu đi từ sáng sớm sẽ đến nơi khoảng trưa. Thuê xe máy giá khoảng 180.000 đồng/ngày ở khách sạn hoặc các dịch vụ rồi vào khu sinh thái Trà Sư. Ở đây bạn sẽ được tham quan những cánh rừng tràm trồng lâu năm; quan sát các động vật quý hiếm sinh sống tự nhiên như cồng cộc, cò, diệc, dơi, quạ; tham gia cùng người dân đánh bắt cá, chuột đồng...

Nếu đến khu vực này đúng ngày 19-9, bạn nên tới huyện Châu Phú tham gia lễ hội văn hóa dân tộc Chăm. Có thể thuê thuyền các công ty du lịch (800.000 đồng/20 người) đi dọc kênh Vĩnh Tế xuống Tịnh Biên ngắm đời sống sinh hoạt thường ngày của dân thương hồ. Từ đây cũng có thể tranh thủ xuống cửa khẩu Tịnh Biên đi chợ biên giới.

Khoảng đầu tháng 10, bạn còn có cơ hội xem hội đua bò ở vùng Bảy Núi (5-10). Sau đó tạt ngang thăm di tích Ba Chúc, điện Trời Gầm, di tích lịch sử núi Dài (Ngọa Long Sơn) hay ghé núi Tượng (Liên Hoa Sơn).

Đến núi Nước (Thủy Đài Sơn) chinh phục ba trong bảy đỉnh Thất Sơn, đi chùa Bà, chùa Núi Cấm...

Theo kinh nghiệm, để đi được hết những nơi này và chinh phục cả bảy ngọn núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), núi Két (Anh Vũ Sơn), núi Dài Nhỏ (Ngũ Hồ Sơn)... bạn phải mất ít nhất ba ngày hai đêm.

TRẦN THẾ DŨNG (phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ) LÊ NAM ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên