04/09/2014 16:21 GMT+7

Hai ngày khám phá "địa đầu Móng Cái" 

BĂNG GIANG
BĂNG GIANG

TTO - Nếu là người yêu biển, thích shopping lại muốn kết hợp cả du lịch “đánh dấu” thì địa đầu Móng Cái (Quảng Ninh) là một địa điểm cuối tuần lý tưởng cho bạn lựa chọn.

Biểu tượng mới của mũi Sa Vĩ - điểm đầu tiên của dải đất hình chữ S - Ảnh: V.N.A.

Hãy cùng xem gợi ý lịch trình của Du lịch Tuổi Trẻ Online.

Thời gian: 2 ngày 3 đêm, xuất phát từ Hà Nội.

Tối ngày 0: 21g-22g: Xe giường nằm Hà Nội (Mỹ Đình) - Móng Cái.

Có nhiều nhà xe cho khách lựa chọn, đặt chỗ sớm nhất vào sáng hôm dự kiến khởi hành, giá vé 220.000 đồng/khách/giường.

Ngày 1:

5g sáng: Đến bến xe Móng Cái, đặt vé về luôn với lái xe tối ngày thứ hai.

Dễ dàng tìm được khách sạn ở Móng Cái với chi phí 300.000-500.000 đồng/ngày. Về khách sạn, vệ sinh, nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu hành trình khám phá.

7g: Ăn sáng thưởng thức món bún cù kỳ ở đường Trần Quốc Toản.

Sáng:

- Đến cửa khẩu Móng Cái, thăm cột mốc - cửa khẩu Bắc Luân, mua sắm ở cửa hàng miễn thuế tại cửa khẩu.

- Đi chơi, mua sắm chợ Trung Tâm (chợ 1 - người Trung Quốc bán hàng, chỉ mở cửa đến 12g trưa) hoặc chợ 2 (người Việt bán hàng)...

Chợ Togi - một điểm đến mua sắm gần cửa khẩu Bắc Luân - Ảnh: V.N.A.

- Ăn trưa.

Chiều: Đi thăm Sa Vĩ (cách trung tâm TP Móng Cái khoảng 20km), đánh dấu mũi Sa Vĩ, tham quan và khám phá bãi biển Trà Cổ, nhà thờ Trà Cổ. Đi xe ôm hoặc taxi nếu đông (giá cả rất phải chăng).

16g: Đi từ Trà Cổ về bãi biển Đá Đen. Có thể ăn tối tại đây nếu nhà hàng có đồ ăn, không thì dạo biển đón hoàng hôn rồi về lại khách sạn ở Móng Cái.

Tối: Các hoạt động có thể lựa chọn sau bữa tối

- Đi ăn ốc ở phố ốc gần khu vực sân vận động TP.

- Uống cà phê ở nhà hàng xoay (tầng cao nhất của khách sạn Cao Su), ngắm Móng Cái và toàn cảnh vùng biên từ trên cao.

- Đi chợ đêm.

Về khách sạn ngủ đêm.

Ngày 2:

- Ăn sáng tại khách sạn hoặc thưởng thức bữa sáng bình dân ở các quán ăn ngoài phố (tùy ý) với giá rất mềm.

- Đi xe ôm ra Mũi Ngọc (khoảng 10km), bắt tàu sang đảo Vĩnh Thực, tham quan Hải đăng Vĩnh Thực, cảng Vạn Gia, Bến Hèn.

Hoặc mua vé xe buýt TP Móng Cái - Mũi Ngọc - canô sang Vĩnh Thực - xe chuyển tiếp đến bến cuối cùng trên đảo (chiều về trọn gói) chỉ khoảng 70.000 đồng/người.

Ngọn hải đăng trên đảo Vĩnh Thực - Ảnh: V.N.A.

- Trên đảo Vĩnh Thực chưa có nhiều dịch vụ, bạn có thể liên lạc với các xe ôm hoặc người dân ở ngay bến tàu hoặc bến xe cuối để được đáp ứng các nhu cầu thuê phòng (nếu cần thiết), ăn uống hoặc thuê xe dạo chơi khắp nơi trên đảo.

- Chiều quay về lại Móng Cái, ăn tối, đi chơi chợ.

22g: lên xe khách giường nằm Móng Cái - Hà Nội.

Chúc các bạn có một hành trình thú vị.

BĂNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên