23/03/2012 20:02 GMT+7

Hang Vả có thạch nhũ đẹp hơn hang Sơn Đoòng

 L.GIANG
 L.GIANG

TTO - Thông tin này được ông Lê Chiêu Nguyên - phó giám đốc Trung tâm du lịch văn hóa sinh thái Phong Nha- cho biết sau chuyến đi tìm kiếm hang động của Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh do ông Howard Limbert dẫn đầu, vừa từ rừng trở về.

Tiếp tục tìm hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo đó, đoàn khảo sát đã có mặt ở hang Vả - một trong tám hang được phát hiện từ thời gian trước tháng 3-2012 và cho thấy hang Vả có cấu trúc cũng như hệ thống thạch nhũ đẹp hơn cả hang Sơn Đoòng, rất ít thấy trong các hang đã phát hiện từ trước tới nay.

Hang này chỉ dài 1,7km, nằm cách hang Sơn Đoòng khoảng 400m, khá dễ cho việc đi lại khảo sát.

Đợt tìm kiếm kéo dài trong tháng 3 này đoàn đã phát hiện thêm bảy hang động mới tại các dãy núi đá vôi ở vùng Đại Ải, Đại Cáo, Hung Thoòng... Vùng này ở km 24 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) đi vào phía tây, là vùng núi đá vôi được đoàn khảo sát lần đầu. Bảy hang động mới được tạm đặt tên là Gió, Kỳ, Cơn Chay, Hai Cửa...

Trong đó, theo anh Hồ Khanh - ở xã Sơn Trạch, người đã phát hiện nhiều hang động và hiện nay chuyên dẫn đường cho ông Howard Limbert tìm hang động - thì hang Gió khá kỳ lạ so với nhiều hang động đã được tìm ra từ trước tới nay và đã được khảo sát xong. Hang này hình tròn, như một mái vòm úp xuống, ước lượng mỗi bề đáy rộng chừng 500m x 500m, thuộc dạng hang đẹp về thạch nhũ và khá lạ về kiểu dáng...

 L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên