08/01/2009 14:52 GMT+7

Đi bar "băng đăng" ở Trung Quốc

TRÁC NHI (Theo CRI/Sina/Travelchinaguide)
TRÁC NHI (Theo CRI/Sina/Travelchinaguide)

TTO - Khi đêm xuống ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, một trong những TP lạnh nhất Trung Quốc, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Nhưng thay vì tìm một nơi ấm cúng, nhiều du khách lại thích đến một quán bar làm bằng… băng, nơi chỉ mở cửa vào dịp lễ hội băng đăng hằng năm.

TTO - Khi đêm xuống ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, một trong những TP lạnh nhất Trung Quốc, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Nhưng thay vì tìm một nơi ấm cúng, nhiều du khách lại thích đến một quán bar làm bằng… băng, nơi chỉ mở cửa vào dịp lễ hội băng đăng hằng năm.

Quán bar “băng đăng” có diện tích 140 m2 hiện đã thu hút rất nhiều khách du lịch tới TP Cáp Nhĩ Tân.

Ở quán bar “băng đăng” này, quầy bar, bàn ghế và cốc tách đều được làm bằng băng và được trang hoàng theo phong cách truyền thống của Trung Quốc. Người ta phải dùng tới 700 m3 băng để làm các vật dụng. Vào quán, khách hàng phải mặc quần áo cực dày và đeo găng tay để chống lại cái lạnh kinh khủng tỏa từ những đồ đạc và tác phẩm điêu khắc bằng băng khắp nơi.

8WQ4og6D.jpgPhóng to
Khung cảnh quán bar “băng đăng” ở TP Cáp Nhĩ Tân - Ảnh: Tân Hoa xã

Một du khách Trung Quốc nói rằng thoạt tiên cảm thấy lạnh lẽo khi ngắm quán bar “băng đăng” từ bên ngoài, nhưng rồi anh thấy ấm áp khi bước vào trong và uống một ly vodka. Còn một du khách đến từ Mỹ nhận xét có một sự tương phản thú vị giữa cái lạnh của băng và sự ấm nóng của đồ uống, giống như thể đồ uống sưởi ấm cho bạn dù bên ngoài thì rất lạnh.

ldiiCBOK.jpgPhóng to
Người ta phải dùng tới 700m3 băng để làm những đồ đạc này - Ảnh: Tân Hoa xã

Quản lý quán bar cho biết anh mở quán để du khách trong và ngoài nước thưởng thức niềm hạnh phúc mà nghệ thuật băng của TP Cáp Nhĩ Tân mang đến cho họ.

Theo Wikipedia, các quán bar “băng đăng” thường đặt ở những vùng lạnh trên thế giới vì điều kiện nhiệt độ lạnh giá mới giữ được các tác phẩm điêu khắc bằng băng. Trên thế giới đã có một số quán bar “băng đăng” ở những TP lớn như Barcelona, Mexico, Orlando, Amsterdam, London, Seoul và Dubai. Sau đó là Tokyo và ba TP Thụy Điển là Stockholm, Copenhagen, Jukkasjärvi...

Quán bar ở TP Cáp Nhĩ Tân này là bar “băng đăng” duy nhất của Trung Quốc.

FoFaOBsu.jpgPhóng to
Một nữ nhân viên làm việc tại quán bar “băng đăng” - Ảnh: Tân Hoa xã
1lenT0Kf.jpgPhóng to

Lễ hội băng Cáp Nhĩ Tân - Ảnh: wikipedia

Lễ hội băng Cáp Nhĩ Tân được tổ chức thường niên ở Trung Quốc kể từ năm 1985, bắt đầu từ ngày 5-1 hằng năm và kéo dài trong hơn một tháng. Ngày nay, lễ hội băng Cáp Nhĩ Tân không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật băng tuyết mà còn là một sự kiện văn hóa thường niên dành cho việc giao lưu quốc tế.

Hằng năm, nhiều chuyên gia điêu khắc băng, nghệ sĩ và người hâm mộ từ Mỹ, Canada, Nhật Bản, Singapore, Nga… tụ tập về Cáp Nhĩ Tân tham gia cuộc thi điêu khắc băng. Trong lễ hội này cũng diễn ra nhiều môn thi thể thao được yêu thích như trượt băng, đi xe trượt tuyết…

TRÁC NHI (Theo CRI/Sina/Travelchinaguide)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên