06/09/2003 16:00 GMT+7

Vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ: Khó khăn chờ đón Brazil!

NGUYÊN KHÔI<BR>
NGUYÊN KHÔI

TT - Cuối tuần này (rạng sáng ngày 7 và 8-9), 10 đội tuyển của khu vực Nam Mỹ bắt đầu thi đấu vòng loại World Cup 2006 để tranh bốn vé chính thức (đội đứng thứ 5 sẽ đấu play off với đội đứng đầu châu Đại Dương) đến Đức. Năm trận của lượt đấu đầu tiên này là Argentina - Chile, Ecuador - Venezuela, Peru - Paraguay, Uruguay - Bolivia và Colombia - Brazil.

X30ktAOS.jpgPhóng to
Đội tuyển Brazil trong một buổi tập luyện
TT - Cuối tuần này (rạng sáng ngày 7 và 8-9), 10 đội tuyển của khu vực Nam Mỹ bắt đầu thi đấu vòng loại World Cup 2006 để tranh bốn vé chính thức (đội đứng thứ 5 sẽ đấu play off với đội đứng đầu châu Đại Dương) đến Đức. Năm trận của lượt đấu đầu tiên này là Argentina - Chile, Ecuador - Venezuela, Peru - Paraguay, Uruguay - Bolivia và Colombia - Brazil.

Mặc dù là đương kim vô địch thế giới nhưng Brazil được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận mở đầu gặp Colombia, vốn là đội chơi rất thành công trên sân nhà. Khó khăn không chỉ vì chơi trên sân khách, mà vì thiếu hai cầu thủ quan trọng là tiền vệ Kleberson (được thay bằng cầu thủ 22 tuổi Blumer Elano của CLB Santos) và tiền đạo Ronaldinho.

Kleberson thì bị trật khớp vai trong trận M.U thua chủ nhà Southampton 0-1 hồi cuối tuần trước, còn Ronaldinho bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại Cúp các liên đoàn châu lục (Confederations Cup) 2003.

Chưa kể Ronaldo thì mới bị chấn thương cơ lưng, dù không nặng đến nỗi phải vắng mặt nhưng để đạt phong độ cao là điều rất khó. Tuy nhiên, với thị trường cá cược, cái tên “Brazil” vẫn còn ảnh hưởng rất lớn nên họ được đánh giá cao hơn Colombia khi đặt 1 cho Brazil chỉ ăn 2, còn với Colombia ăn đến 3,40.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên