07/09/2003 20:34 GMT+7

Trung Quốc xây dựng hệ thống dự báo động đất kỹ thuật số

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Theo Cục Địa chấn Quốc gia Trung Quốc (SSB), nước này đang đầu tư 2,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 310 triệu USD) để xây dựng hệ thống theo dõi và dự báo động đất bằng kỹ thuật số và dự kiến, hoàn thành vào năm 2007.

Ngoài ra, Trung Quốc có kế hoạch thành lập hai đội cứu hộ khu vực tại các tỉnh miền Tây, nơi thường xảy ra các vụ động đất lớn. Năm 2001, Trung Quốc đã thành lập đội cứu hộ khẩn cấp quốc gia với 230 thành viên bao gồm bộ đội, kỹ sư, bác sĩ, hộ lý và chuyên gia địa chấn.

Trong 8 tháng đầu năm nay, tại Trung Quốc đã xảy ra 22 vụ động đất mạnh trên 5 độ ríchte làm 291 người chết và khoảng 6.700 người bị thương. Nghiêm trọng nhất là trận động đất mạnh 6,8 độ ríchte xảy ra ở Tân Cương tháng 2/2003 làm 268 người chết. Năm 2002, tại Trung Quốc xảy ra 9 vụ động đất.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên