07/09/2003 19:26 GMT+7

Lỗ hổng tầng ozone Nam Cực đang dãn rộng nhanh

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) vừa cho biết lỗ hổng tầng ozone ở Nam cực xuất hiện hàng năm vào đầu mùa xuân ở Nam bán cầu đang dãn rộng nhanh với tốc độ khác thường trong năm nay.

Người phát ngôn WMO cho biết mặc dù có những dấu hiệu khôi phục tương đối tốt nhưng tầng ozone vẫn dễ bị tổn thương trong thập kỷ tới ngay cả khi các nước tuân thủ các hiệp định về bảo vệ tầng ozone.

Báo cáo của Chương trình môi trường LHQ (UNEP) cho biết việc tập trung các chất phá hủy tầng ozone ở tầng khí quyển cao hiện nay đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ, mặc dù lỗ hổng tầng ozone ở Nam cực đang dãn rộng do hậu quả của các chất phá hủy ozone xuất phát từ hoạt động của con người, thế giới đã đạt được tiến triển vững chắc tiến dần tới việc khôi phục tầng ozone do lượng hóa chất phá hủy tầng ozone đang được kiểm soát có hiệu quả.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên