Phóng to |
Các VĐV thể dục nghệ thuật với tiết mục múa Tiếng trống baranưng |
Nhổn hiện nay đang quản lý gần 600 VĐV của hơn 20 đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên đã có rất nhiều đội tuyển đang tập huấn tại Trung Quốc hoặc đi thi đấu ở nước ngoài. Đội tuyển điền kinh chỉ còn tổ nhảy cao, nhảy xa và cự ly ngắn nằm nhà.
Bóng rổ vừa đi thi đấu tại Malaysia, một phần đội thể dục dụng cụ và thể dục nghệ thuật đang tập huấn tại Nam Ninh (TQ). Khu B dành cho các môn võ và thể dục thường đông đủ quân số hơn, đội silat vừa dự giải châu Á - Thái Bình Dương trở về với ngôi nhất toàn đoàn...
|
Tập luyện thì thật ra với SEA Games nào cũng thế chứ không chỉ riêng lần này đặc biệt vì ở VN, khi mồ hôi, thậm chí cả máu đổ xuống sân tập càng nhiều thì khả năng đem vinh quang về càng lớn. Cái chúng tôi muốn tìm hiểu ở đây là đời sống tinh thần của các VĐV như thế nào trong “trại lính” này.
“Đã có nhiều hình thức giải trí cho các VĐV hơn, đây là điều chúng tôi nghĩ từ lâu nhưng bây giờ mới làm được” - ông Đặng Ngọc Tuấn khoe. Để giảm bớt sự nhàm chán sau mỗi buổi tập, Nhổn đã có những lớp tiếng Anh, phòng Internet, phòng đọc báo và đặc biệt là lớp khiêu vũ.
Cứ vào tối thứ tư hằng tuần, tại khu B - nơi các môn võ và thể dục luyện tập, thảm đấu trở thành một lớp học khiêu vũ.
Lớp khiêu vũ cổ điển, có gia sư kèm cặp, hầu hết đội tuyển bắn súng đăng ký dự lớp học này. Bỏ những tấm áo tập luyện ám mùi mồ hôi, đây là lúc hiếm hoi những tuyển thủ khoác lên mình bộ vest, bộ đầm. Khiêu vũ và học khiêu vũ giờ đây đang là một “đặc sản” của Nhổn.
Phóng to |
Võ sĩ Kim Anh đang biểu diễn bài Búp bê không tình yêu bằng tiếng Pháp |
“Tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức hẳn một dạ hội, toàn cây nhà lá vườn - ông Tuấn nói - nhưng đấy không phải là điều quan trọng. Tất cả những gì mà chúng tôi đang cố gắng là để Nhổn thật sự là ngôi nhà thứ hai của các VĐV. Họ có thể yên tâm tập luyện và được giải trí ở đây để toàn tâm toàn ý đạt thành tích tại SEA Games 22”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận