23/09/2003 12:55 GMT+7

Tổng thống Bush thách thức LHQ

S.N. (Theo AP)
S.N. (Theo AP)

TT - Trong bài diễn văn dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm nay, Tổng thống Mỹ G. Bush sẽ kêu gọi tổ chức này đổ thêm tiền và lực lượng vào Iraq nếu muốn hoàn thành trách nhiệm toàn cầu của mình và tránh bị xem như không thích hợp.

1VsCMbG7.jpgPhóng to

Tổng thống Mỹ G.Bush

TT - Trong bài diễn văn dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm nay, Tổng thống Mỹ G. Bush sẽ kêu gọi tổ chức này đổ thêm tiền và lực lượng vào Iraq nếu muốn hoàn thành trách nhiệm toàn cầu của mình và tránh bị xem như không thích hợp.

Các quan chức Mỹ phụ trách soạn thảo bài diễn văn dài 22 phút cho biết Tổng thống Mỹ sẽ nói với LHQ rằng ông đã đúng khi cho quân xâm lược Iraq bất chấp sự phản đối của nhiều nước. Cuối ngày, ông Bush sẽ gặp riêng nguyên thủ một số nước, trong đó có các nước đứng đầu liên minh phản chiến như Pháp, Đức để vận động hành lang cho một nghị quyết thành lập lực lượng đa quốc gia ở Iraq.

Trên tờ New York Times, Tổng thống Pháp Jaques Chirac cho biết ông không dự định chống lại nghị quyết này nhưng cũng không ủng hộ toàn bộ nội dung bản dự thảo mà Washington đang giới thiệu.

Theo lời khai mới đây của kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 11-9-2001 tại Mỹ, Khalid Shaikh Mohammed, kế hoạch dự kiến của nhóm khủng bố là cướp đến 10 chiếc máy bay. Osama Bin Laden và Khalid đã lên kế hoạch từ năm 1996 để cướp 5 máy bay ở phía đông và 5 máy bay ở phía tây nước Mỹ, nhưng sau đó Bin Laden đổi ý vì muốn tăng khả năng thực hiện các vụ tấn công vào cùng thời điểm. Một kế hoạch song song cướp máy bay ở khu vực Đông Á cũng bị hủy bỏ năm 2000 vì Bin Laden sợ sẽ khó phối hợp hai đợt tấn công cùng lúc.

S.N. (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên