26/02/2017 10:05 GMT+7

May váy cho du khách để giữ tôn nghiêm

VIỆT HÙNG - TRƯỜNG TRUNG
VIỆT HÙNG - TRƯỜNG TRUNG

TTO - Thời gian gần đây, một số cơ sở tôn giáo có lịch sử lâu đời tại Đà Nẵng đã phải “sáng tạo” trang phục cho du khách để giữ tôn nghiêm trước làn sóng khách quốc tế đến thăm...

Trang phục không phù hợp, hai du khách Hàn Quốc được mời mặc váy và vui vẻ chụp ảnh với “trang phục mới” khi vào thăm chùa Linh Ứng - Ảnh: Trường Trung
Trang phục không phù hợp, hai du khách Hàn Quốc được mời mặc váy và vui vẻ chụp ảnh với “trang phục mới” khi vào thăm chùa Linh Ứng - Ảnh: Trường Trung

Các cơ sở tôn giáo ở Đà Nẵng đang trở thành những điểm tham quan chính cho các tour du khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc, Hàn Quốc...

Trước tình trạng nhiều du khách mặc phản cảm khi vào chốn linh thiêng, chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng) đã yêu cầu những khách mang quần short và váy ngắn phải mang thêm chân váy khi vào nơi thờ tự.

Anh Hà Văn Hậu, phụ trách bảo vệ và hỗ trợ khách tại chùa Linh Ứng, cho biết từ đầu năm 2017 nhà chùa đã làm gần 50 chân váy và phân công hai người nhắc nhở và cho khách mượn chân váy.

“Từ khi làm chân váy, mình cho mượn và hướng dẫn khách mang nên nhiều người cảm thấy thoải mái, giúp những người lỡ mang quần short hay váy có cơ hội bước vào linh tự thắp hương cầu nguyện” - anh Hậu cho biết.

Theo các chuyên gia, đây là mô hình khá thú vị mà nhiều cơ sở tôn giáo trên cả nước có thể tham khảo, áp dụng.

VIỆT HÙNG - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên