11/02/2017 11:35 GMT+7

Mất chức vì dùng ảnh nước khác quảng cáo du lịch nước mình

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Thay vì dùng hình ảnh thật của đất nước mình, cơ quan du lịch Lithuania lại dùng ảnh của các nước khác để quảng cáo.

Một góc thủ đô Vilnius của Lithuania - Ảnh: AFP
Một góc thủ đô Vilnius của Lithuania - Ảnh: AFP

Theo BBC, người đứng đầu ngành du lịch Lithuania vừa buộc phải từ chức sau khi chiến dịch quảng cáo du lịch nước này bị phát hiện đã dùng hình ảnh của các quốc gia khác.

Cơ quan du lịch Lithuania thừa nhận một số hình ảnh được dùng trong chiến dịch quảng bá của họ được chia sẻ trên mạng xã hội là của Phần Lan và Slovakia. Số ảnh này được lấy từ hai trang web ảnh Shutterstock và Flickr.

Điều mỉa mai là bên dưới những bức hình này lại chạy dòng khẩu hiệu 'Real is Beautiful' (tạm dịch Cái thật là cái đẹp).

Hình ảnh dùng trong chiến dịch quảng bá du lịch của Lithuania bị phát là 'chôm' của nước khác - Ảnh: BBC
Hình ảnh dùng trong chiến dịch quảng bá du lịch của Lithuania bị phát là 'chôm' của nước khác - Ảnh: BBC

Trước những chỉ trích, cơ quan du lịch và cả các cơ quan truyền thông địa phương cho rằng những bức ảnh chụp nước ngoài này là để "kết nối cảm xúc" - một tuyên bố bị dân mạng chế giễu không tiếc lời.

Thậm chí họ còn đăng ảnh chế kèm từ khóa #realisbeautiful.

Ngay cả thủ tướng Lithuania, ông Saulius Skvernelis, cũng đăng ảnh chế kèm biểu tượng mặt cười. Tuy nhiên ngay sau đó ông đăng thông báo sẽ điều tra vụ "gian lận" này.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên