07/11/2016 12:24 GMT+7

Thầy trò Phú Quốc bắt đầu làm Du lịch xanh

N.TRIỀU - D.KHÁNH
N.TRIỀU - D.KHÁNH

TTO - Sáng 7-11, các chuyên gia về du lịch có buổi giao lưu với người dân, giáo viên và gần 500 học sinh Trường THPT An Thới, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc.

Buổi giao lưu ở Trường THPT An Thới - Ảnh: N.Triều
Buổi giao lưu ở Trường THPT An Thới - Ảnh: N.Triều

Tiếp nối các hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình “Du lịch xanh Phú Quốc 2016” (do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức với sự đồng hành của Vinpearl Phú Quốc), sáng 7-11, các chuyên gia về du lịch có buổi giao lưu với người dân, giáo viên và gần 500 học sinh Trường THPT An Thới, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc.

Ông Phạm Văn Nghiệp - phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - nhìn nhận mặc dù kinh tế Phú Quốc đã tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây nhưng huyện đảo đang đối mặt với những thách thức về môi trường, rác thải. Hạn chế này một phần do hạn chế về nguồn vốn đầu tư cho các công trình thiết yếu, nhưng quan trọng hơn là ý thức của đại bộ phận dân cư, du khách chưa tốt.

Do đó, mỗi người dân Phú Quốc - trong đó có các em học sinh - cần nâng góp phần mình vào việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, qua đó “tiếp thị” với du khách một hình ảnh Phú Quốc xinh đẹp, thân thiện và hiếu khách.

TS - kiến trúc sư Ando Katsuhiro - Ảnh: Hữu Khoa
Ông Ando Katsuhiro (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA) chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị - Ảnh: Hữu Khoa

Tại buổi giao lưu, ông Ando Katsuhiro - chuyên gia phát triển du lịch thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường kết hợp với phát triển du lịch tại đảo Okinawa, ở Cù Lao Chàm mà Phú Quốc có thể áp dụng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Thọ - chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - bằng kinh nghiệm của một nhà điều hành du lịch chuyên nghiệp đã khuyên các em học sinh phải biết tự hào mình đang làm chủ một hòn đảo tuyệt đẹp và phải phải có ý thức gìn giữ nó.

Ông Thọ cũng dành nhiều thời gian hiến kế cho Phú Quốc những cách làm cụ thể để phát triển du lịch của huyện đảo.

Các giáo viên, học sinh cũng khá tự tin trao đổi bằng tiếng Anh với chuyên gia Ando Katsuhiro khiến ông tỏ ra thích thú.

Chiều tối cùng ngày, các chuyên gia có buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm phục vụ du lịch với tiểu thương tại chợ đêm Phú Quốc.

Ông Phạm Văn Nghiệp - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang phát biểu tại chương trình - Ảnh: Hữu Khoa
Ông Phạm Văn Nghiệp - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang phát biểu - Ảnh: Hữu Khoa

 

Nụ cười của học sinh trường THPT An Thới, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tại chương trình giao lưu chung tay đồng hành cùng du lịch xanh Phú Quốc - Ảnh: Hữu Khoa
Nụ cười của học sinh trường THPT An Thới trong chương trình giao lưu - Ảnh: Hữu Khoa
Đông đảo học sinh trường THPT An Thới dự chương trình - Ảnh: Hữu Khoa
Đông đảo học sinh trường THPT An Thới dự chương trình - Ảnh: Hữu Khoa
Một tiếc mục văn nghệ của các bạn học sinh trường THPT An Thới
Một tiếc mục văn nghệ của các bạn học sinh trường THPT An Thới - Ảnh: Hữu Khoa
Các thầy cô giáo một trường tiểu học tại Phú Quốc tham dự chương trình giao lưu - Ảnh: Hữu Khoa
Các thầy cô giáo một trường tiểu học tại Phú Quốc tham dự chương trình giao lưu - Ảnh: Hữu Khoa
TS - kiến trúc sư Ando Katsuhiro – Chuyên gia phát triển du lịch của JICA phát biểu tại chương trình - Ảnh: Hữu Khoa
Ông Ando Katsuhiro – Chuyên gia phát triển du lịch của JICA phát biểu tại chương trình - Ảnh: Hữu Khoa
Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu - Ảnh: Hữu Khoa
Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại chương trình giao lưu - Ảnh: Hữu Khoa
Một học sinh đặt câu hỏi phát triển du lịch Phú Quốc với các khách mời - Ảnh: Hữu Khoa
Một học sinh đặt câu hỏi phát triển du lịch Phú Quốc với các khách mời - Ảnh: Hữu Khoa
N.TRIỀU - D.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên