30/10/2016 13:22 GMT+7

Quảng Bình “đưa” du lịch hang động tới Nhật 

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Ngày 30-10, văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết tại hội thảo xúc tiến du lịch VN - Nhật Bản tổ chức ở tỉnh Kanagawa, đoàn VN quảng bá thế mạnh của du lịch Quảng Binh là hang động nhằm kêu gọi đầu tư, hợp tác từ Nhật Bản.

Một cảnh trong hang Nước Nứt - Ảnh do Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh cung cấp
Một cảnh trong hang Nước Nứt - Ảnh do Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh cung cấp

Trước đại diện của 250 doanh nghiệp du lịch của VN và Nhật Bản, ông Hoàng Đăng Quang, bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình, giới thiệu tiềm năng và lợi thế cũng như sức hấp dẫn của hệ thống hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong du lịch.

Cụ thể các hang động cần được đầu tư bài bản hơn và khai thác sâu hơn, mạnh hơn như Sơn Đoòng, Én, Va, Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên Đường, Tối… Các hang động mới phát hiện cần đưa vào khai thác du lịch như Hòa Hương, Báng, Cây Sanh, Ma Rinh, Nước Nứt…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nhân, doanh nghiệp Nhật Bản đến tham quan và đầu tư kinh doanh du lịch hang động.

Một cảnh trong hang Nước Nứt - Ảnh do Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh cung cấp
Một cảnh trong hang Nước Nứt - Ảnh do Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh cung cấp

Qua phim tài liệu về hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng được chiếu tại hội thảo xúc tiến du lịch này, đại diện các công ty du lịch và lữ hành của tỉnh Kanagawa có ấn tượng tốt với hệ thống hang động ở Quảng Bình.

Nhiều doanh nghiệp Nhật quan tâm đặc biệt đến vấn đề đầu tư và hợp tác với Quảng Bình.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên