19/10/2016 15:58 GMT+7

Đức hỗ trợ thắp sáng Hội An bằng điện mặt trời

VÕ TRƯỜNG
VÕ TRƯỜNG

TTO - TP. Hội An và TP kết nghĩa Wernigerode (Đức) vừa khởi động dự án “Xây dựng hệ thống cung cấp điện từ năng lượng mặt trời để vận hành hệ thống âm thanh và chiếu sáng tại khu phố cổ Hội An”.

Ngày 19-10, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch UBND TP. Hội An (Quảng Nam), cho biết dự án có kinh phí đầu tư 135.000 EUR, trong đó Chính phủ Đức tài trợ 90%, TP. Hội An và Wernigerode đối ứng 10%. 

Dự án gồm những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Quảng trường Sông Hoài, dự kiến tạo ra nguồn điện tương ứng 55 KW/h để phục vụ vận hành, thắp sáng - trang trí các hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố, trò chơi dân gian, các lớp dạy hát dân ca, hợp xướng, hệ thống loa phát nhạc, đèn lồng trang trí, di tích Chùa Cầu…

Dự án nhằm góp phần hình thành và khuyến khích thói quen sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, nước…) thân thiện với môi trường trong cộng đồng địa phương.

VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên