18/09/2016 13:21 GMT+7

Bò chạy loạn xạ trong lễ hội, người xem hú vía

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Nhân dịp lễ Sen Dolta của đồng bào khmer Nam bộ, sáng ngày 18-9, Lễ hội đua bò truyền thống huyện Tịnh Biên, An Giang diễn ra tại chùa Rô, xã An Cư. 

Lễ hội đua bò hằng năm thu hút hàng ngàn lượt người trong cả nước về An Giang xem dù trời nắng chói chang - Ảnh: BỬU ĐẤU
Lễ hội đua bò hằng năm thu hút hàng ngàn lượt người trong cả nước về An Giang xem dù trời nắng chói chang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lễ hội năm nay thu hút 37 đôi bò đua đến từ 14 xã, thị trấn của huyện tham gia. Hàng ngàn khán giả khắp nơi cả nước đã về xem lễ hội này. Theo ban tổ chức, đợt đua lần này sẽ tuyển chọn ra 8 đôi bò chạy xuất sắc nhất để trao giải thưởng. 

Dự kiến chiều nay lễ hội đua bò tại Chùa Rô sẽ kết thúc trao thưởng - Ảnh: BỬU ĐẤU
Dự kiến chiều nay lễ hội đua bò tại Chùa Rô sẽ kết thúc trao thưởng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Tuấn, một nhiều nhiếp ảnh gia đến từ TP.HCM cho biết, ông đến xem đua bò được 2 lần. lần đầu vào năm 2013 thấy cảnh bò chạy đã mắt lắm. Lần này thì không có những cảnh như vậy cũng tiếc.

“Mấy năm trước dù góp vé nhưng có những đôi bò chạy rất quyết liệt chụp đã lắm. Còn năm nay các đôi bò chưa bước vào vòng thả đã chạy tán loạn nên không có những tấm hình đẹp cho lắm!” - ông Tuấn nói.

Trong khi đó, hàng ngàn khán giả lại tỏ ra thích thú vì lễ hội năm nay không tổ chức bán vé mà cho bà con tự do xem bò đua. Từ người lớn đến trẻ em vẫn đứng hai bên bờ đường đua dù trời nắng chói chang.

Năm nay các cặp bò đua chạy loạn xạ tấn công người ở hai bên đường đua cũng khiến nhiều người hú vía khi xem đua bò - Ảnh: BỬU ĐẤU
Năm nay các cặp bò đua chạy loạn xạ tấn công người ở hai bên đường đua cũng khiến nhiều người hú vía khi xem đua bò - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ghi nhận sáng ngày 18-9 sân đua bò cho thấy, các cặp bò đua chạy loạn xạ khiến du khách và các nhiếp ảnh gia phải một phen hú vía. Một phần do người điều khiển bò chưa quen với sân đua, phần do cách điều khiến bò đua chưa chuyên nghiệp trước những đôi bò đua mới.

Dù chỉ là lễ hội do nhà chùa tổ chức nhưng đã thu hút hàng ngàn khán giả đứng chật kín cả hai bên đường đua bò.

Mỗi lần bò chạy tung nước thì cũng là lúc khán giả hai bên bờ phải một phen hoảng hồn vì bò có khi chạy ngược lên hai bên bờ đường đua hoặc giẫm đạp ngã lăn ra té giữa đường đua khiến nhiều nhiếp ảnh gia thất vọng vì không có được ảnh đẹp.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên