16/07/2016 07:40 GMT+7

Khai thác tài nguyên du lịch chưa hiệu quả

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng du lịch đang thiếu những sản phẩm đặc biệt mang tính phát hiện, có sự khác biệt, chưa có những điểm du lịch “bắt buộc phải đến”...

Vịnh Hạ Long - một địa danh thu hút du khách quốc tế - Ảnh tư liệu.


Phát biểu tại hội nghị “Định hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” vào chiều 15-7, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng du lịch đang thiếu những sản phẩm đặc biệt mang tính phát hiện, có sự khác biệt, chưa có những điểm du lịch “bắt buộc phải đến”, tài nguyên du lịch phong phú nhưng khai thác chưa hiệu quả, chưa tương xứng...

Theo ông Huệ, đề án do Bộ VH-TT&DL xây dựng chưa phân tích, làm rõ được những yếu kém, chưa đánh giá đầy đủ về vai trò của các chủ thể tham gia làm du lịch, các giải pháp phát triển du lịch chưa rõ..., đồng thời yêu cầu Bộ VH-TT&DL cần hoàn thiện đề án theo hướng như một “đề án tái cơ cấu ngành du lịch, đặt trong tổng thể định hướng phát triển của nền kinh tế, vừa đạt mục tiêu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn vừa phát triển bền vững” thể hiện bằng những giải pháp cụ thể tăng chất lượng, đẳng cấp và năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch ở tầm khu vực.

“Cần lưu ý ở tầm quốc gia, mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn nhưng không có nghĩa tỉnh nào cũng phải coi du lịch là mũi nhọn, mà phải phụ thuộc vào điều kiện thực tế cụ thể của từng địa phương”, ông Huệ nói.

Trước đó, trình bày dự thảo đề án phát triển ngành du lịch, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2020, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp; đến năm 2030, VN trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.

Đề án cũng đề xuất nhiều giải pháp, như thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, tăng ngân sách cho chương trình xúc tiến du lịch quốc gia, đảm bảo ngân sách xúc tiến du lịch quốc gia đạt tối thiểu 300 tỉ đồng; tăng cường quản lý điểm đến bền vững và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, thu hút đầu tư phát triển điểm đến, sản phẩm du lịch để tạo ra các vùng động lực phát triển chất lượng cao...

Đặc biệt, đề án cũng đề nghị cho phép mở các casino lớn, thí điểm cho người VN vào chơi, tại một số khu vực cho phép mở cửa không hạn chế giờ mở cửa...

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên