13/05/2016 09:25 GMT+7

63 tỉ đồng sắp xếp lại chợ nổi 
Cái Răng

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa thông qua đề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng”. Phương án được chọn là giữ nguyên hiện trạng, có sắp xếp, điều chỉnh lại chợ nổi này.

Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Theo nguồn tin từ UBND TP Cần Thơ ngày 12-5, ngoài lắp đặt các phao tiêu giới hạn ghe thuyền neo đậu, thành lập ban quản lý chợ nổi Cái Răng, sẽ tiến hành đầu tư các hạ tầng phụ trợ như cầu tàu chợ nổi, nhà vệ sinh công cộng, du thuyền; về lâu dài quy hoạch địa điểm tập kết hàng hóa và các kho vựa với diện tích khoảng 5.000m2 theo hình thức mời gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư, xã hội hóa.

Về môi trường, sẽ tổ chức dịch vụ thu gom rác hằng ngày tại khu vực chợ nổi, đồng thời bố trí một số thùng rác để tập trung rác tại khu vực chợ nổi phục vụ du khách và thương hồ...

Về định hướng phát triển du lịch, chợ nổi Cái Răng sẽ được chia thành hai khu vực: khu bảo tồn chợ nổi bố trí các ghe tàu neo đậu, mua bán hàng nông sản của chợ nổi và khu phát triển du lịch phục vụ du khách bao gồm các dịch vụ như bố trí các ghe tàu neo đậu bán trái cây, ẩm thực (nhà hàng nổi và hệ thống các ghe ẩm thực hiện có) phục vụ các món ăn đặc sản của miền Tây; đờn ca tài tử, cải lương; bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ; các ghe nhỏ chở du khách tham quan chợ nổi; cầu tàu vận chuyển hàng hóa lên bờ và neo đậu tàu du lịch.

Nơi đây cũng kêu gọi đầu tư nhà hàng nổi, khách sạn phục vụ khách du lịch...

Tổng vốn đầu tư cho phương án tổ chức, sắp xếp lại chợ nổi Cái Răng là 63 tỉ đồng, trong đó 13 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của thành phố, còn lại là vốn xã hội hóa.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên