01/05/2016 16:15 GMT+7

Khách chơi lễ giảm, nhiều khách sạn Đà Lạt ế phòng

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TTO - Ngày 1-5 tại TP Đà Lạt, rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ từ cao cấp đến bình dân đều treo bảng “còn phòng” do lượng khách giảm mạnh.

Lượng khách lên Đà Lạt nghỉ lễ giảm so với cùng kỳ năm ngoái lượng phòng trống tại khu trung tâm TP tăng mạnh - Ảnh: C.Thành
Lượng khách lên Đà Lạt nghỉ lễ giảm so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh: C.Thành

Theo thống kê chưa chính thức từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng khách du lịch đến Đà Lạt dịp lễ năm nay giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, đơn vị này dự đoán lượng khách lên Đà Lạt vào khoảng 100.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ.

Tuy nhiên, thực tế lượng khách đoàn đi theo tour hủy chuyến tương đối lớn đã dẫn tới việc phòng trống còn khá nhiều. Hầu hết trường hợp hủy tour đều rơi vào các khách sạn có tiêu chuẩn 2 sao trở lên.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - chủ khách sạn N.K, tiêu chuẩn 2 sao trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.1) cho biết, khách sạn ông hiện còn trống 40% số phòng do một công ty du lịch lữ hành tại TP.HCM đặt trước đó.

“Tiền cọc họ đặt trước để giữ chỗ nhưng giờ chót không có khách đặt tour nên hủy hợp đồng. Với 8 phòng còn trống, chúng tôi chỉ tăng 30% giá so với ngày thường nhưng khách thuê vẫn chưa thấy đâu”, ông Nguyên chia sẻ.

Giải thích về khách lên Đà Lạt sụt giảm không như kỳ vọng, một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho rằng do thời tiết Đà Lạt mấy ngày nay mưa nhiều vào buổi chiều nên khách còn e dè khi đi nghỉ lễ tại đây.

Đồng thời, trước đó việc các khách sạn, nhà nghỉ thông báo hết phòng, tạo ra cơn sốt ảo “cháy phòng” có thể là nguyên nhân chính dẫn tới lượng khách tới Đà Lạt sụt giảm đáng kể.

“Một số công ty du lịch làm ăn chụp giựt, có hiện tượng đặt cọc phòng trước để tăng giá phòng với khách đặt tour nhưng khách đi tour ít hơn mọi năm. Ngoài ra, nhiều nhà nghỉ nhỏ lẻ có tâm lí “ém” phòng kiếm thêm lợi nhuận nhưng đáng tiếc việc này đôi khi tác dụng ngược. Nhiều người nghĩ Đà Lạt không còn phòng nên chọn nghỉ lễ nơi khác", lãnh đạo sở này nhận định.

Theo ghi nhận vào chiều 1-5, trên các tuyến đường khu trung tâm TP như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Chí Thanh, 3-2 hay Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng (P.1, TP Đà Lạt), nhiều khách sạn đều treo bảng “còn phòng” và thực hiện giảm giá sâu để mời chào du khách.

Với các phòng còn trống, các nhà nghỉ, khách sạn chỉ tăng từ 70 tới 100% giá so với ngày thường trên nhiều website của các khách sạn hay treo bảng để người đi đường chú ý.

Hiện giá nhà nghỉ, khách sạn tại trung tâm TP chỉ dao động từ 300.000-500.000 đồng/ngày/ phòng đơn. Giá phòng nghỉ hai giường dành cho 4 người ở chỉ còn 500.000 -1.200.000 đồng/ngày.

Trước đó vài ngày, hầu hết các khách sạn tại khu vực TP đều thông báo tăng giá phòng trong 4 ngày nghỉ lễ từ 100 - 300% so với ngày thường, đồng thời thông báo số lượng phòng còn trống dịp lễ còn rất ít.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên