03/07/2015 13:37 GMT+7

Vụ đánh khách ở La Gi: Đặt cân đối chứng ở khu vực cân thiếu

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Ngày 3-7, lực lượng chức năng thị xã La Gi (Bình Thuận) đã tiến hành chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh của khu vực du lịch xảy ra vụ cân thiếu và đánh du khách rách mặt ngày 27-6.

Cân đối chứng được lắp đặt để khách du lịch kiểm tra lại trọng lượng hàng hóa
Cân đối chứng được lắp đặt để khách du lịch kiểm tra lại trọng lượng hàng hóa

Những hàng quán nhếch nhác tại khu vực ven biển xã Tân Tiến (đối diện dinh Thầy Thím) được cơ quan chức năng vận động người dân thu dẹp.

Tại khu vực ven biển này có hàng trăm hộ kinh doanh các mặt hàng hải sản, ngoài ra còn có nhiều người dân bán hàng rong tạo thành khung cảnh nhếch nhác. Các hộ kinh doanh cố định tại đây đa số đồng tình với việc chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh trên bãi biển.

Một chiếc cân đối chứng cũng được đưa vào sử dụng tại khu vực có nhiều hộ kinh doanh hải sản. Khi du khách mua hải sản tại bãi biển này có thể đem hàng hóa đến cân đối chứng cân lại để kiểm tra xem mình có bị cân thiếu hay không.

Riêng những bà con nghèo bán hàng rong đề nghị cơ quan chức năng cần tạo điều kiện cho họ buôn bán kiếm sống, còn việc nữ du khách mua hàng bị cân thiếu rồi bị đánh rách mặt chỉ là hành động một một số ít người, cần được xử lý nghiêm để răn đe không tái phạm.

Người dân địa phương còn phản ánh nhiều bất cập tại bãi biển này như rác được tập trung ngay trên bãi biển rồi chờ khô đem đốt đi, hoặc chôn lấp trên bãi biển. Đây là bãi tắm có nhiều du khách đến tắm nhưng phao cứu sinh quá ít, việc cứu hộ hiện nay chủ yếu do các thợ chụp ảnh làm không công.

Một thợ chụp ảnh cho biết tại đây có khoảng 20 thợ chụp ảnh, mỗi năm cứu hàng chục vụ đuối nước.

“Tụi tui thấy chết đuối thì cứu chứ không cần trả công, chính quyền cần trang bị thêm dây dù và phao cứu sinh trên bãi biển. Mỗi khi chúng tôi cứu người cũng mong chính quyền địa phương có lời động viên”, một thợ chụp ảnh nói.

Chánh văn phòng UBND thị xã La Gi cho biết những kiến nghị của bà con nghèo bán hàng rong, chuyện xử lý rác và hoạt động cứu hộ trên bãi biển nơi này sẽ tiếp thu và sớm có biện pháp giải quyết, với mục đích tạo khu vực này thành điểm du lịch thân thiện, văn minh.

Trong cuộc họp với các cơ quan chức năng của thị xã La Gi trong ngày 3-7, bí thư Thị ủy La Gi Nguyễn Ngọc Hai đã chỉ đạo phải nhanh chóng chấn chỉnh lại hoạt động tại khu vực du lịch này.

Như đã đưa tin, vào chiều 27-6 chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) mua hải sản tại bãi biển xã Tân Tiến thì phát hiện mình bị cân thiếu từ 4kg còn 2kg. Chị Mỹ Hòa phản ứng việc gian dối này rồi phát sinh vụ việc nhiều người xông vào đánh hội đồng khiến chị Mỹ Hòa rách mặt, bầm dập cơ thể.

Các thợ chụp ảnh đã cứu hàng chục vụ đuối nước mỗi năm đề nghị cần hỗ trợ dụng cụ cứu hộ
Các thợ chụp ảnh đã cứu hàng chục vụ đuối nước mỗi năm đề nghị cần hỗ trợ dụng cụ cứu hộ
Buôn bán hải sản trên bãi biển xã Tân Tiến
Buôn bán hải sản trên bãi biển xã Tân Tiến

 

Rác trên bãi biển xã Tân Tiến trong ngày 3-7 - ẢNH: NG.NAM
Rác trên bãi biển xã Tân Tiến trong ngày 3-7 - ẢNH: NG.NAM
Lực lượng chức năng thu dọn, chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh trên bãi biển sau vụ cân thiếu đánh nữ du khách rách mặt
Lực lượng chức năng thu dọn, chấn chỉnh lại hoạt động kinh doanh trên bãi biển sau vụ cân thiếu đánh nữ du khách rách mặt
NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên