03/05/2015 09:44 GMT+7

​Đi bộ dưới đáy biển Nha Trang

TIẾN THÀNH - TOẠI NGUYỄN thực hiện
TIẾN THÀNH - TOẠI NGUYỄN thực hiện

TT - Chụp chiếc mũ lặn như phi hành gia, qua lớp kính trong vắt, du khách có thể nhìn rõ những mảng san hô rực rỡ, hay từng đàn cá sặc sỡ bơi dưới đáy biển, thậm chí đưa tay chạm vào đàn cá vẫn không làm chúng hoảng sợ. 

Vợ chồng anh Lê Hữu Thịnh và chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt thích thú khi lần đầu tiên chiêm ngưỡng đáy biển Nha Trang

Đi bộ dưới đáy biển (seawalker) thật sự là một loại hình du lịch mới lạ tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Ông Thanawat Thitirattasak, tổng giám đốc Công ty TNHH Holiday Diving, cho biết đã mở rộng loại hình du lịch độc đáo này từ Phuket (Thái Lan) tới Nha Trang. 

“Tôi qua Nha Trang thấy ở đây mọi thứ đều đẹp nhưng còn thiếu một số thứ để làm đẹp hơn, cũng giống như một cô gái đẹp khi trang điểm sẽ trở nên lộng lẫy hơn. Vì vậy, tôi đưa bộ môn seawalker đến thành phố biển này với mong muốn sẽ thu hút khách du lịch tới đây nhiều hơn” - ông Thanawat Thitirattasak chia sẻ.

Điều đặc biệt của loại hình du lịch seawalker là kể cả người già, người trẻ, thậm chí người không biết bơi cũng có thể xuống đáy biển giống như đi trên đất liền. Theo đó, sau khi đội chiếc mũ lặn đặc biệt, du khách sẽ được các thợ lặn chuyên nghiệp kèm cặp trực tiếp để khám phá đáy biển.

Suốt hành trình 15 phút, du khách có thể thỏa sức chụp hình hay cho đàn cá ăn. Chi phí cho mỗi lần đi dạo dưới biển là 800.000 đồng/khách. Trong những ngày lễ vừa qua, dịch vụ này thu hút cả ngàn khách đăng ký.

Ông Trương Kỉnh, trưởng ban quản lý vịnh Nha Trang, cho biết: “Đi bộ dưới biển có thể xem là sản phẩm du lịch mới ở VN nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, bởi lẽ vịnh Nha Trang có những đặc điểm riêng như nước rất trong, san hô đẹp có thể phát huy được cả về lợi ích kinh tế cũng như bảo tồn thiên nhiên trên vịnh”.

Chiếc mũ đi bộ dưới đáy biển được lau sạch sẽ hằng ngày
Địa điểm đi bộ dưới biển là khu vực đảo Hòn Một, thuộc vịnh Nha Trang
Thợ lặn hướng dẫn cho khách các thao tác trước khi xuống đáy biển
Đội chiếc mũ nặng 40kg khi xuống nước, cảm giác ban đầu sẽ lâng lâng nhưng sau đó du khách sẽ dần thích nghi
Yến Vi, cô gái đến từ Cà Mau, chia sẻ: “Chỉ muốn đi bộ mãi dưới biển”
Do áp suất dưới nước lớn nên việc đi dưới biển rất chậm và cần có sự hỗ trợ của thợ lặn
Thợ lặn chụp hình lưu niệm cho khách dưới đáy biển
Thợ lặn chụp hình lưu niệm cho khách dưới đáy biển
TIẾN THÀNH - TOẠI NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên