25/12/2011 01:45 GMT+7

Năm 2011: du khách đến Việt Nam tăng 1 triệu người

T.MẠNH - T.PHÙNG - T.B.DŨNG
T.MẠNH - T.PHÙNG - T.B.DŨNG

TT - Thông tin từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh ngày 24-12 cho biết có 6 triệu khách quốc tế đến VN trong năm 2011.

eytU9glJ.jpgPhóng to

Nghi thức đón chuyến bay khai trương VietJet Air bằng cầu vồng nước tại sân bay Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: T.Phùng

So với năm 2010, lượng du khách quốc tế đến VN tăng gần 1 triệu người. Châu Á chiếm đa số trong những nước có du khách đến VN nhiều nhất, trong đó dẫn đầu là Trung Quốc. Đường hàng không vẫn là lựa chọn số 1 của du khách khi chiếm tới 88% khách, tiếp theo là đường bộ (10%) và đường biển (2%).

* Sáng 24-12, Công ty cổ phần hàng không VietJet (VietJet Air - VJA) khai trương chuyến bay thương mại đầu tiên từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tới sân bay quốc tế Nội Bài với 120 khách bằng máy bay Airbus A320-200. Theo kế hoạch, giai đoạn từ ngày 25-12-2011 đến 9-1-2012, VJA bay bốn chuyến mỗi ngày trên đường bay Hà Nội - TP.HCM và nâng lên sáu chuyến mỗi ngày từ 10-1 đến 30-4-2012.

* Cùng ngày, Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam đã tổ chức lễ khánh thành nhà ga hành khách mới cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Với tổng mức đầu tư trên 220 tỉ đồng, nhà ga bao gồm một tầng trệt và một tầng lửng với tổng diện tích sàn 7.200m2, công suất phục vụ 1 triệu hành khách mỗi năm, đáp ứng bốn chuyến bay vào giờ cao điểm với loại máy bay A321 và tương đương. Cảng hiện có các đường bay đi và đến Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vinh.

T.MẠNH - T.PHÙNG - T.B.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên