06/12/2023 06:26 GMT+7

Tin tức thế giới 6-12: Mỹ trừng phạt người Israel bạo lực; Ông Zelensky bất ngờ hủy họp với Mỹ

90 thi thể được đưa vào bệnh viện sau cuộc tấn công của Israel ở Gaza; Mỹ áp lệnh cấm thị thực với người Israel cực đoan ở Bờ Tây; Ông Zelensky hủy họp với Mỹ; Lệnh trừng phạt mới của Mỹ liên quan Nga... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 6-12.

* Nga tăng hiện diện quân sự ở Bắc Cực
* Ông Zelensky bất ngờ hủy họp với Quốc hội Mỹ
* Hơn 200 người chết và bị thương sau cuộc tấn công của Israel vào chỉ một thị trấn

Người dân ở tòa nhà Abu Mushbih bị đánh trúng từ cuộc không kích của Israel vào miền trung Gaza trong ngày 5-12 - Ảnh: Al Jazeera

Người dân ở tòa nhà Abu Mushbih bị đánh trúng từ cuộc không kích của Israel vào miền trung Gaza trong ngày 5-12 - Ảnh: Al Jazeera

Xung đột Israel - Hamas

Israel tấn công thị trấn Deir al-Balah ở miền trung Gaza

Theo Đài CNN, người phát ngôn của Bệnh viện Al-Aqsa, tiến sĩ Khalil Al Daqran cho biết đã có hơn 90 thi thể được đưa đến bệnh viện và hơn 130 người khác bị thương, sau vụ tấn công của Israel ở thị trấn Deir al-Balah, miền trung Gaza.

"Nhiều người vẫn kẹt dưới đống đổ nát và đang được đưa đến bệnh viện. Đang có một cuộc khủng hoảng lớn, đặc biệt là vì chúng tôi không có đủ giường, nhất là trong phòng cấp cứu quá đông đúc", ông Al Daqran nói thêm.

Mỹ áp dụng lệnh cấm thị thực với phần tử bạo lực ở Bờ Tây

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố vào ngày 5-12 rằng Mỹ sẽ áp dụng lệnh cấm thị thực với các cá nhân liên quan đến việc phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở Bờ Tây, theo Hãng tin Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết lệnh cấm được áp dụng ngay trong ngày 5-12, nhiều lệnh cấm khác sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Những người Israel đang có thị thực Mỹ là đối tượng của lệnh cấm sẽ được thông báo rằng thị thực của họ đã bị thu hồi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant lên án bạo lực của người Do Thái định cư ở Bờ Tây chống lại người Palestine, nói rằng trong tình trạng luật pháp, chỉ có cảnh sát và quân đội mới có quyền sử dụng vũ lực.

Một người Palestine kiểm tra chiếc xe bị cháy rụi, sau cuộc tấn công của người định cư Israel ở Bờ Tây - Ảnh: REUTERS

Một người Palestine kiểm tra chiếc xe bị cháy rụi, sau cuộc tấn công của người định cư Israel ở Bờ Tây - Ảnh: REUTERS

Israel nói con tin được cho dùng thuốc chống lo âu trước khi được thả

Đài CNN dẫn lời ông Hagar Mizrahi, quan chức cấp cao Bộ Y tế Israel, cho biết một số con tin đã được cho uống thuốc Clonex - tên gọi ở Israel của thuốc Clonazepam - một loại thuốc có tác dụng điều trị co giật và giúp giảm lo âu. 

Tuy nhiên, ông không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố này.

Thủ tướng Israel: IDF nên kiểm soát việc giải trừ quân bị ở Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nên duy trì quyền kiểm soát việc giải trừ quân bị ở Gaza sau cuộc chiến, bác bỏ ý kiến cho rằng một lực lượng quốc tế có thể chịu trách nhiệm về an ninh tổng thể ở Dải Gaza.

Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Zelensky bất ngờ hủy họp với Quốc hội Mỹ

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ hủy bỏ cuộc gặp trực tuyến đã lên lịch vào ngày 5-12 với các thượng nghị sĩ Mỹ.

Trước đó, ông Zelensky dự định sẽ có cuộc họp mật với Mỹ, một ngày trước khi Thượng viện tiến hành bỏ phiếu về gói viện trợ khẩn cấp bao gồm hơn 60 tỉ USD cho Kiev. Ông dự kiến sẽ phát biểu về tình hình Ukraine, giải thích vì sao đợt viện trợ quân sự mới là cần thiết cho cuộc xung đột với Nga.

Quốc hội Mỹ đang chia rẽ hơn bao giờ hết về việc ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần hai năm với Nga.

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới liên quan đến Nga

Theo Hãng tin Reuters ngày 5-12, Mỹ đã áp các lệnh trừng phát mới liên quan đến Nga.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết doanh nhân người Bỉ có tên Hans De Geetere là đại lý mua sắm lâu năm cho Nga và là giám đốc của một số công ty ở Bỉ, Cyprus và Hà Lan. Ông đã điều phối việc mua sắm thiết bị điện tử cho khách hàng Nga, bao gồm cả FPGA - một loại mạch tích hợp cỡ lớn, thiết bị bán dẫn có mức độ ưu tiên cao mà Nga tìm kiếm cho các chương trình vũ khí của mình.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng công bố hai cáo trạng riêng biệt chống lại ông De Geetere liên quan đến kế hoạch xuất khẩu công nghệ cấp độ quân sự từ Mỹ đến người dùng cuối ở Trung Quốc và Nga.

Đại sứ quán Nga tại Washington không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Truyền thông Bỉ trước đó dẫn lời ông De Geetere cho biết chỉ xuất khẩu đồ nữ trang chứ không phải công nghệ hàng đầu.

Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt riêng đối với 11 thực thể và 7 cá nhân trong một động thái mà họ cho là nhằm tăng áp lực lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Hành động này sẽ đóng băng mọi tài sản ở Mỹ của những đối tượng bị nhắm mục tiêu, đồng thời cấm người Mỹ giao dịch với họ.

Ukraine điều tra tham nhũng trong mua sắm vũ khí

Ukraine hôm 5-12 cho biết họ đang điều tra cáo buộc tham nhũng trong việc mua sắm vũ khí và tái khẳng định cam kết chống tham nhũng với các đồng minh EU.

Ông Oleksandr Klymenko, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng, đề cập đến một số hợp đồng trị giá từ 10 - 100 triệu euro nhưng không nêu chi tiết thêm.

Kiev chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ các đồng minh phương Tây đã viện trợ vũ khí cho nước này, nhưng ông Klymenko khẳng định Ukraine sẵn sàng điều tra nếu nhận được báo cáo về tham nhũng từ các đối tác của mình.

Tham nhũng là một vấn đề lớn ở Ukraine và đã có nhiều vụ bê bối liên quan đến tham nhũng trong những tháng gần đây.

Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực

Theo Hãng tin AFP, Nga đã và đang triển khai các khoản đầu tư lớn và tăng cường hiện diện dân sự ở Bắc Cực, trong bối cảnh Matxcơva nỗ lực phát triển tuyến đường hàng hải quan trọng phía bắc nối châu Á với châu Âu.

Tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga hôm 5-12 đã giới thiệu hai lò phản ứng RITM-200 mới sẽ cung cấp năng lượng cho tàu phá băng Chukotka trong tương lai.

Bức ảnh ngày 5-12 cho thấy hình ảnh lò phản ứng hạt nhân RITM-200 thứ 10 cho tàu phá băng Chukotka được hoàn thành tại nhà máy của Tập đoàn Rosatom, ở thị trấn Podolsk, Matxcơva - Ảnh: AFP

Bức ảnh ngày 5-12 cho thấy hình ảnh lò phản ứng hạt nhân RITM-200 thứ 10 cho tàu phá băng Chukotka được hoàn thành tại nhà máy của Tập đoàn Rosatom, ở thị trấn Podolsk, Matxcơva - Ảnh: AFP

Trong những năm gần đây, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Bắc Cực bằng cách mở lại và hiện đại hóa một số căn cứ và sân bay bị bỏ hoang kể từ cuối thời Liên Xô.

Sau khi tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào năm ngoái, Nga đã xác nhận kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỉ euro cho đến năm 2035 vào dự án phát triển Tuyến đường biển phía Bắc. Các nhà chức trách cho biết số cảng đến gần đây đã tăng từ 4 lên 11, với tuyến đường được mở rộng đến thành phố Viễn Đông Vladivostok.

"Giường ngủ" của gấu Bắc Cực

Tay máy Nima Sarikhani của Anh đã may mắn chớp được khoảnh khắc con gấu Bắc cực này kiếm một tảng băng nhỏ làm giường để đánh một giấc trên quần đảo Svalbard của Na Uy - Ảnh: Sydney Morning Herald

Tay máy Nima Sarikhani của Anh đã may mắn chớp được khoảnh khắc con gấu Bắc Cực này kiếm một tảng băng nhỏ làm giường để đánh một giấc trên quần đảo Svalbard của Na Uy - Ảnh: Sydney Morning Herald

Qatar muốn Liên Hiệp Quốc buộc Israel chấm dứt chiến tranh với HamasQatar muốn Liên Hiệp Quốc buộc Israel chấm dứt chiến tranh với Hamas

Tiểu vương Qatar kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thúc giục Israel chấm dứt chiến tranh với Hamas tại Dải Gaza, và rằng việc Liên Hiệp Quốc khoanh tay đứng nhìn là đáng xấu hổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên