21/05/2024 07:26 GMT+7

Tin tức thế giới 21-5: Mỹ không thể hỗ trợ tìm trực thăng chở Tổng thống Iran; Động đất ở Nhật

Mỹ xác nhận đã nhận lời kêu gọi hỗ trợ tìm trực thăng chở tổng thống Iran nhưng "không thể làm gì"; Ông Putin bổ nhiệm nhà kinh tế là thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Mỹ không định gửi quân sang Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-5.

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ngày 20-5 trước cửa Đại sứ quán Iran tại Baghdad (Iraq) - Ảnh: REUTERS

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn trực thăng ngày 20-5 trước cửa Đại sứ quán Iran tại Baghdad (Iraq) - Ảnh: REUTERS

Mỹ không thể hỗ trợ tìm trực thăng chở Tổng thống Iran Raisi

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-5 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tiết lộ Washington đã nhận được lời yêu cầu hỗ trợ từ phía Iran sau khi chiếc trực thăng chở tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nạn.

Tuy nhiên, Mỹ viện lý do hậu cần và khẳng định đã không thể hỗ trợ lời kêu gọi hỗ trợ này, nhưng không nêu rõ những khó khăn ấy là gì.

Ông Miller giải thích: "Chúng tôi đã được Chính phủ Iran yêu cầu hỗ trợ. Chúng ta đã nói rõ với họ rằng chúng tôi sẽ cố gắng giúp, như cách chúng tôi sẽ chấp nhận mọi lời yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ nước ngoài trong các trường hợp tương tự. Tuy nhiên, phần lớn do khó khăn hậu cần mà chúng tôi đã không thể làm gì".

Đến nay, Tehran vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng trên.

Khi được hỏi về khả năng Iran sẽ buộc tội Mỹ có dính líu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: "Mỹ không hề liên quan đến vụ tai nạn. Tôi không thể phỏng đoán lý do có thể dẫn đến vụ việc trên".

Động đất mạnh làm rung chuyển quần đảo Ogasawara của Nhật

Sáng 21-5, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, phía Nam thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, những dữ liệu ban đầu cho thấy trận động đất có độ lớn 6,0 xảy vào khoảng 9h39 sáng, với tâm chấn ở đảo Hahajima và độ sâu chấn tiêu khoảng 50km. Trận động đất này được đánh giá ở cấp độ 4 trong thang cường độ địa chấn gồm 7 cấp của Nhật Bản.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do cơn địa chấn này gây ra. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản không đưa ra cảnh báo sóng thần sau động đất. 

Mỹ, Israel, Hamas chỉ trích phán quyết tòa ICC

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa bị tòa ICC ra lệnh bắt giữ - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa bị tòa ICC ra lệnh bắt giữ - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-5, lãnh đạo Mỹ, Israel và Hamas cùng lên tiếng chỉ trích việc Tòa án hình sự quốc tế (ICC) xin lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và nhiều quan chức khác đứng đầu hai phe này.

Công tố viên trưởng ICC xin lệnh bắt cả thủ tướng Israel lẫn lãnh đạo Hamas - Nguồn video: AFP

Ông Netanyahu khẳng định quyết định của công tố viên ICC là vô lý và việc đòi bắt ông đồng nghĩa với động thái chống lại toàn bộ đất nước Israel.

"Tôi kinh tởm phản đối việc công tố viên ở Hague (nơi tòa ICC tọa lạc) so sánh giữa nước Israel dân chủ và những kẻ giết người hàng loạt Hamas. 

Tại sao các người dám so sánh Hamas - những kẻ đã giết, thiêu, hiếp dâm, bắt cóc anh chị em chúng tôi - với các binh sĩ Israel đang chiến đấu trong một cuộc chiến công bằng như bao cuộc chiến khác", thủ tướng Israel phát biểu.

Bộ trưởng nội các chiến tranh Israel, kiêm đối thủ chính trị lớn nhất của ông Netanyahu, cũng lên tiếng chỉ trích quyết định của ICC: "Đặt những lãnh đạo một quốc gia dân chủ, quyết tâm tự vệ khỏi sự tàn độc đáng khinh bên cạnh tổ chức khủng bố khát máu Hamas là sự bóp méo sâu sắc công lý và sự suy đồi đạo đức rõ ràng".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng khẳng định "những điều đang diễn ra ở Gaza không phải cuộc thảm sát" nhằm bênh vực các đồng minh Tel Aviv, đồng thời cho rằng động thái của ICC là "quá đáng".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng lên tiếng: "Tòa ICC không có thẩm quyền với Israel và Mỹ. Quyết định thiếu cơ sở và bất hợp pháp hôm nay cần đối mặt sự tẩy chay toàn cầu".

Ở bên kia chiến tuyến, quan chức cao cấp của Hamas Sami Abu Zuhri cho rằng việc ICC đòi bắt ba lãnh đạo tổ chức này là "cào bằng nạn nhân với kẻ thủ ác". Do đó, Hamas yêu cầu lệnh bắt giữ ba người trên bị hủy bỏ.

Mỹ không định gửi cố vấn quân sự sang Ukraine

Trong buổi họp ngày 20-5 với những người ủng hộ quân đội Ukraine, đại tướng Charles Q. Brown - chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - cho biết Washington đang không có kế hoạch cử cố vấn quân sự đến Ukraine.

"Ngay lúc này, chúng tôi không có kế hoạch đưa cố vấn quân sự Mỹ đến Ukraine. Một khi cuộc xung đột này kết thúc và chúng ta có điều kiện tốt hơn, tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ đưa những cố vấn quay lại".

Trước khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ hồi tháng 2-2022, Washington đã có khoảng 150 cố vấn quân sự hoạt động tại Ukraine.

Ông Putin bổ nhiệm một nhà kinh tế khác làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Oleg Savelyev - Ảnh: X/GudadzeLevan

Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Oleg Savelyev - Ảnh: X/GudadzeLevan

Ngày 20-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cử nhà kinh tế Oleg Savelyev làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga.

Động thái này đến chỉ một tuần sau khi tổng thống Nga bổ nhiệm nhà kinh tế, cựu phó thủ tướng Andrei Belousov làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay tướng Sergei Shoigu.

Cả hai việc thay đổi nhân sự trên đều được xem là nhằm cải thiện kinh tế thời chiến của Nga, bao gồm việc tăng hiệu quả các khoản chi quốc phòng và dọn dẹp tình trạng tham nhũng.

Ông Savelyev từng làm thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga trong giai đoạn 2008 - 2014. Khi ấy, bộ trưởng Bộ Kinh tế chính là ông Belousov.

Quân Nga - Ukraine giằng co tại Kharkov, Lugansk

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-5 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được toàn bộ khu dân cư Bilohorivka ở vùng Lugansk. Bộ này cho biết các lực lượng Nga đã giành được các vị trí thuận lợi trong khu vực trên.

Matxcơva cũng khẳng định quân đội nước này đã chạm trán nảy lửa với quân Ukraine tại nhiều địa điểm thuộc vùng Kharkov như thành phố Vovchansk, làng Starytsia, làng Hlyboke.

Tuy nhiên, trong báo cáo đăng trên Facebook khuya cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine lại tuyên bố giao tranh vẫn tiếp diễn tại Bilohorivka, đồng thời khẳng định Kiev đã đẩy lùi ba cuộc tấn công và khu vực Siversk gần đó.

Phát biểu trên truyền hình cùng ngày, Phó thống đốc Kharkov Roman Semenukha cho biết: "Kẻ thù tiếp tục cố gắng đẩy quân đội Ukraine ra khỏi thành phố Vovchansk, đặc biệt là khu vực nội đô. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 60% diện tích thành phố. Điều này đồng nghĩa rằng các cuộc tấn công chưa kết thúc".

Hiện Nga và Ukraine đều chưa phản hồi các tuyên bố trên.

Tản cư

Gia đình người Palestine chạy khỏi thành khố Khan Younis (Dải Gaza) trên một chiếc xe ba gác - Ảnh: AFP

Gia đình người Palestine chạy khỏi thành khố Khan Younis (Dải Gaza) trên một chiếc xe ba gác - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 20-5: Campuchia tuyên bố Tin tức thế giới 20-5: Campuchia tuyên bố 'không ngây thơ' vụ kênh đào Phù Nam Techo

Vẫn chưa tìm được tổng thống Iran trong vụ trực thăng rơi; Campuchia không biến dự án kênh đào Phù Nam Techo thành vấn đề quốc tế; Ấn Độ muốn dẫn đầu thế giới về AI nhờ nhân lực trẻ và dữ liệu rẻ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Ukraine mỸ Kharkov