06/04/2024 05:58 GMT+7

Tin tức sáng 6-4: Cứ 3 người Việt thì 2 người phát cuồng với các trào lưu ăn uống

Một số tin tức đáng chú ý: Gần 36.000 người đi làm việc nước ngoài trong 3 tháng đầu năm; TP.HCM cấm nhiều đường quận 1 làm Liên hoan phim quốc tế TP.HCM; Việt Nam đang xếp thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép...

Lao động trẻ làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Lao động trẻ làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Gần 36.000 người đi làm việc nước ngoài trong 3 tháng đầu năm

Tin tức từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3-2024 là hơn 12.700 người, trong đó trên 4.200 lao động nữ.

Dẫn đầu vẫn là Nhật Bản với gần 6.300 lao động, tiếp sau là Đài Loan (Trung Quốc) với khoảng 5.500 người, Hàn Quốc gần 300 lao động, Trung Quốc gần 170 người…

Như vậy, trong quý 1-2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là xấp xỉ 36.000 lao động, trong đó khoảng 11.500 người là nữ, đạt gần 29% so với kế hoạch cả năm.

Năm 2024, Cục Quản lý lao động ngoài nước đặt chỉ tiêu đưa khoảng 125.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhiều nhất là Nhật Bản với khoảng 23.300 chỉ tiêu, Đài Loan (Trung Quốc) gần 9.800 người, Hàn Quốc khoảng 700 chỉ tiêu, Trung Quốc xấp xỉ 400 người.

Theo ông Phạm Viết Hương - phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cục đang xúc tiến đàm phán với một số nước châu Âu (Đức, Hy Lạp, Ba Lan, Hungary, Romania) và Israel, Canada để đưa lao động có tay nghề đi làm việc. Tuy nhiên việc này cần thời gian tiếp xúc cấp cao, trao đổi đàm phán ký hiệp định ghi nhớ.

TP.HCM cấm nhiều đường quận 1 làm Liên hoan phim quốc tế TP.HCM

Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo điều chỉnh đường sá khu trung tâm TP.HCM phục vụ tổ chức Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ 1 (HIFF).

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ cấm xe cộ đi lại nhiều tuyến đường trung tâm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông suốt thời gian liên hoan phim nói trên.

Kaity Nguyễn là gương mặt đại diện HIFF 2024

Kaity Nguyễn là gương mặt đại diện HIFF 2024

Cụ thể, kể từ 15h đến 23h ngày 6-4 và 13-4, TP.HCM cấm xe cộ đi vào các tuyến đường sau:

- Đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Đông Du);

- Đường Công trường Lam Sơn (hai bên Nhà hát TP.HCM đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Đồng Khởi);

- Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Đồng Khởi).

Lộ trình lưu thông thay thế:

- Đường Đồng Khởi - đường Lý Tự Trọng - đường Hai Bà Trưng - đường Đông Du - đường Đồng Khởi.

- Đường Hai Bà Trưng - đường Lê Thánh Tôn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Lê Lợi.

- Đường Lê Lợi - đường Pasteur - đường Lý Tự Trọng - đường Hai Bà Trưng.

Ngoài ra, kể từ 7-4 đến hết ngày 12-4, TP.HCM cũng hạn chế các loại xe đi lại trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Đồng Khởi). Người dân chú ý đi lại theo hướng dẫn tránh ảnh hưởng giao thông.

Việt Nam đang xếp thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép

Tin tức từ Tổng cục Hải quan, hiện nay Việt Nam đang xếp thứ 2 thế giới về xuất khẩu giày dép với lượng xuất khẩu ước tính chiếm 10% của thế giới. Hiện giày dép Việt có mặt ở 150 thị trường như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh…

Có căn cứ xếp hạng này vì mới chỉ trong 2 tháng của năm 2024, xuất khẩu giày dép các loại đã thu về hơn 3,1 tỉ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, điểm sáng của ngành giày dép là các thị trường xuất khẩu chính đều tăng nhập khẩu với mức tăng trưởng trên 10%.

Chẳng hạn, xuất sang thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 1,1 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời chiếm tỉ trọng 35%.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc, tăng 11,4%; Bỉ là thị trường lớn thứ 3, tăng 10%.

Xuất khẩu giày dép của Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 10 - 12%/năm trong giai đoạn 2022 - 2026.

Nước ta cũng được đánh giá là thị trường uy tín trong sản xuất các dòng sản phẩm da giày, đặc biệt là giày thể thao theo các nhãn hàng lớn.

Theo Bộ Công Thương, để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, sắp tới bộ sẽ thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, mang tầm quốc gia và quốc tế. Đặc biệt là với những ngành, lĩnh vực xuất khẩu có thế mạnh; nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Cứ 3 người Việt thì 2 người phát cuồng với các trào lưu ăn uống

Theo tin tức từ Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam năm 2023 từ iPOS (doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp quản lý chuyên biệt dành riêng cho nhà hàng, cà phê), con số thể hiện nhu cầu "bắt trend" trào lưu ăn uống của người Việt khiến nhiều người bất ngờ.

Khách mua vây kín cửa hàng trà chanh giã tay nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 1) lúc 22h đêm 13-11-2023 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Khách mua vây kín cửa hàng trà chanh giã tay nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 1) lúc 22h đêm 13-11-2023 - Ảnh: NHẬT XUÂN

Báo cáo khảo sát dựa trên kết quả nghiên cứu chuyên sâu từ gần 3.000 chủ doanh nghiệp F&B và gần 4.000 thực khách với nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau…

Đồng thời, sử dụng và tham chiếu các số liệu từ các công ty nghiên cứu thị trường cùng các nguồn thông tin uy tín quốc tế, ý kiến và nhận định của các chuyên gia.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra có tới 65,3% người tiêu dùng Việt Nam tham gia trào lưu ăn uống với việc lựa chọn món ăn, đồ uống theo trend.

Như vậy, cứ 3 người Việt thì có 2 người "đu" trend ẩm thực đường phố.

Trong đó, cà phê muối chiếm vị trí số 1 trong các trào lưu ăn uống khuấy đảo năm 2023, với 34,8% người lựa chọn. Tiếp nối là trà mãng cầu với 19,5% đáp viên yêu thích.

Gây nhiều tiếc nuối nhất là bánh đồng xu, với chỉ 9,8% thực khách yêu thích nhất.

Để mở bán món ăn này, chủ đầu tư cũng cần bỏ ra số tiền không hề nhỏ để đầu tư thiết bị sản xuất (khoảng 4 - 6 triệu đồng/máy làm bánh đồng xu) và nhập nguyên vật liệu khá đắt tiền, ví như phô mai Mozzarella. Tuy vậy, trào lưu ăn uống này không kéo dài lâu.

Cà phê muối chiếm vị trí số 1 trong các trào lưu ăn uống khuấy đảo năm 2023

Cà phê muối chiếm vị trí số 1 trong các trào lưu ăn uống khuấy đảo năm 2023

Một số trào lưu ăn uống khác như gỏi gà măng cụt chiếm 10,7% người yêu thích. Trà ô long đậm vị, trà chanh giã tay, trà sữa nướng Vân Nam lần lượt chiếm 11,4%, 7,5% và 6,3% người yêu thích.

TikTok đã vươn lên trở thành kênh đánh giá ẩm thực được yêu thích nhất tại Việt Nam khi gây sốc với 47,1% thực khách, đặc biệt nữ giới lựa chọn để xem review (đánh giá) về ẩm thực.

Dự kiến sự kiện tin tức trong nước
(từ ngày 6 - 13-4)

- 6-4: Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế; tại Thanh Hóa, chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam tổ chức tại TP.HCM.

- Từ ngày 6 đến 13-4: Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ 1 - năm 2024 (HIFF 2024).

- 7-4: Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông và Lễ ra quân tuyên truyền hoạt động phòng cháy, chữa cháy trong thanh niên năm 2024; Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM; Hội nghị "Điện ảnh TP.HCM: Tầm nhìn và chiến lược phát triển".

- Từ ngày 7 đến 17-4: tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Giải vô địch Cờ tướng quốc gia.

- 8-4: tại TP.HCM, khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên năm 2024.

- Từ ngày 8 đến 13-4: tại Thừa Thiên Huế, Giải Cầu lông vô địch đồng đội hỗn hợp quốc gia.

- 9-4: Phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng 10 bị cáo trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

- Từ ngày 9 đến 14-4: Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican thăm Việt Nam.

- Từ ngày 9 đến 14-4: tại Bình Dương, Giải Quần vợt vô địch đồng đội quốc gia.

- Từ ngày 9 đến 18-4: Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2024.

- 10-4: tại Hải Phòng, Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2024 và Lễ trao giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 23.

- Từ ngày 10 đến 15-4: tại Kiên Giang: Giải Karate vô địch khu vực phía Nam.

- Từ ngày 10 đến 19-4: tại Nghệ An, Giải Bi sắt vô địch quốc gia.

- Từ ngày 10 đến 20-4: tại Đắk Lắk, Giải vô địch Boxing các đội mạnh quốc gia.

- Từ ngày 11 đến 14-4: tại Phú Thọ, Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 6-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 6-4. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 6-4

Tin tức thời tiết hôm nay 6-4

Nghề hầm than củi - Ảnh: TRẦN THUẬN

Nghề hầm than củi - Ảnh: TRẦN THUẬN

Tin tức sáng 5-4: Cảnh báo đồ chơi Tin tức sáng 5-4: Cảnh báo đồ chơi 'Fart bomb'; 39% hồ sơ quá hạn giải quyết, phải xin lỗi người dân

Một số tin tức đáng chú ý: 39% hồ sơ quá hạn giải quyết, yêu cầu xin lỗi người dân; Nhiều địa phương cảnh báo đồ chơi 'Fart bomb'; Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ các gia đình trong vụ cháy ở quận 8...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên