26/03/2024 18:49 GMT+7

Tỉ lệ phụ nữ Hàn Quốc nhập tịch kết hôn với đàn ông Việt Nam tăng mạnh

Số lượng người Hàn Quốc kết hôn với người nước ngoài tăng hơn 18,3% vào năm 2023. Đặc biệt, các cuộc hôn nhân giữa đàn ông Việt Nam và phụ nữ nhập tịch Hàn Quốc tăng mạnh.

Các cuộc hôn nhân giữa đàn ông Việt Nam và phụ nữ Hàn Quốc cao hơn nhiều so với mặt bằng chung các cuộc hôn nhân với người nước ngoài tại Hàn Quốc - Ảnh: PULSE NEWS KOREA

Các cuộc hôn nhân giữa đàn ông Việt Nam và phụ nữ Hàn Quốc cao hơn nhiều so với mặt bằng chung các cuộc hôn nhân với người nước ngoài tại Hàn Quốc - Ảnh: PULSE NEWS KOREA

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc hôm 20-3, số lượng các cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài từng giảm mạnh xuống còn 15.300 trường hợp vào năm 2020, so với 23.600 của năm 2019 và tiếp tục giảm còn 13.000 vào năm 2021 do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, con số này đã tăng trở lại với 17.000 trường hợp vào năm 2022 và lên tới 20.000 trường hợp vào năm 2023.

Trong tổng số các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc trong năm 2023, hôn nhân có yếu tố nước ngoài chiếm 10,2%, tăng 1,5% so với năm 2022.

Cô dâu Việt Nam chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng số các cuộc hôn nhân với phụ nữ nước ngoài tại Hàn Quốc, đạt mức 33,5% vào năm 2023, theo sau là Trung Quốc với 18,1% và Thái Lan với 13,7%.

Trong số các cuộc hôn nhân với đàn ông nước ngoài, Mỹ chiếm tỉ lệ lớn nhất với 27,7%, tiếp theo là Trung Quốc với 18,4% và Việt Nam là 15,8%.

Đáng chú ý, tỉ lệ phụ nữ Hàn Quốc kết hôn với đàn ông Việt Nam năm 2023 đạt mức 7,5%, cao gấp 4,7 lần so với tỉ lệ tăng chung của các cuộc hôn nhân giữa phụ nữ Hàn Quốc và đàn ông nước ngoài.

Trong số 556 phụ nữ Hàn Quốc kết hôn với đàn ông Việt Nam vào năm 2022, có 482 (86,7%) là người Hàn Quốc nhập tịch. Tất cả 482 người phụ nữ này đều có nguồn gốc từ Việt Nam, có quốc tịch Hàn Quốc thông qua việc kết hôn với đàn ông Hàn Quốc, sau đó ly hôn.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số lượng phụ nữ có quốc tịch Hàn Quốc tái hôn với đàn ông Việt Nam tăng từ 420 vào năm 2021 lên 556 vào năm 2022, và 752 vào năm 2023.

Đồng thời, dữ liệu cho thấy số vụ ly hôn giữa các cặp vợ chồng đa văn hóa lên đến 6.000 vụ vào năm 2023, tăng 5,1% so với năm 2022.

Theo Hãng tin Chosun, sự gia tăng đáng kể số lượng phụ nữ Việt Nam nhập tịch Hàn Quốc thông qua kết hôn, sau đó tái hôn với đàn ông Việt Nam làm dấy lên mối lo ngại rằng một số phụ nữ có thể kết hôn với đàn ông Hàn Quốc chỉ vì quốc tịch.

“Một số cô gái đã có người yêu ở Việt Nam, nhưng vẫn lấy chồng Hàn Quốc để nhập quốc tịch Hàn Quốc, rồi lại tái hôn với người yêu tại quê nhà”, một quan chức của công ty môi giới hôn nhân quốc tế cho biết.

Hàn Quốc cấm nam giới có tiền án bạo lực gia đình kết hôn với người nước ngoàiHàn Quốc cấm nam giới có tiền án bạo lực gia đình kết hôn với người nước ngoài

Những người Hàn Quốc có tiền án bạo lực gia đình không được phép mời người nước ngoài tới Hàn Quốc để kết hôn, bất kể bản án kết thúc thời điểm nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên