11/04/2024 00:32 GMT+7

Thụy Sĩ mời hơn 100 nước dự hội nghị hòa bình cho Ukraine

Hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ được tổ chức vào hai ngày tháng 6 tới tại Thụy Sĩ. Nước chủ nhà gửi lời mời tham dự tới hơn 100 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong cuộc họp báo với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd khi ông đến thăm nước này hồi tháng 1 năm nay - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong cuộc họp báo với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd khi ông đến thăm nước này hồi tháng 1 năm nay - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ngày 10-4, hội nghị hòa bình cho Ukraine sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16-6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở bang Nidwalden.

Hội nghị nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như "một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình".

Trong cuộc họp báo ngày 10-4, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd cho biết không có gì đảm bảo sáng kiến này của Thụy Sĩ sẽ thành công, cũng như hội nghị sẽ không mang lại ngay một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Nhưng nếu không làm gì, đó sẽ là một điều "vô trách nhiệm đối với sự ổn định của châu Âu cũng như của Thụy Sĩ".

Hãng tin Reuters dẫn lời bà Amherd nói thêm: "Chúng tôi sẽ không ký kế hoạch hòa bình tại hội nghị này. Chúng tôi nghĩ sẽ có hội nghị thứ hai, nhưng chúng tôi muốn bắt đầu quá trình với hội nghị lần này".

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết lời mời chính thức tham gia hội nghị sẽ được gửi tới hơn 100 quốc gia trong tuần này.

Hồi tháng 1 rồi, Thụy Sĩ thông báo sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Kể từ đó, Thụy Sĩ đã tổ chức các cuộc đàm phán với EU, các quốc gia thành viên G7 và các nước như Trung Quốc và Ấn Độ để đánh giá mức độ quan tâm tham gia.

"Hiện đã có đủ sự hỗ trợ quốc tế cho một hội nghị cấp cao nhằm khởi động tiến trình hòa bình (cho Ukraine)", Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ khẳng định trong tuyên bố ngày 10-4.

Cùng ngày, một thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Amherd đã nhất trí thu hút càng nhiều quốc gia càng tốt tham gia hội nghị hòa bình cho Ukraine vào tháng 6 tới.

Nga tuyên bố không phản đối các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, các quan chức nước này cho biết họ sẽ không tham gia hội nghị tại Thụy Sĩ, quốc gia mà họ cho là đã từ bỏ sự trung lập và liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, hồi tháng trước, Trung Quốc cho biết sẽ cân nhắc việc tham gia hội nghị ở Thụy Sĩ.

Anh và Ukraine bắt tay sản xuất vũ khí

Ngày 10-4, giới chức Kiev xác nhận Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng và sản xuất vũ khí. Thỏa thuận được ký tại một hội thảo công nghiệp quốc phòng ở Ukraine cùng ngày, với sự tham dự của khoảng 30 công ty quốc phòng Anh.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin, đây là thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về hợp tác sản xuất vũ khí. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Chính sách thương mại Anh Greg Hands, các công ty của nước này đang làm việc với những đối tác Ukraine nhằm tìm kiếm các cơ hội để sản xuất chung được nhiều vũ khí hơn.

Nga giận Thụy Sĩ vì không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình UkraineNga giận Thụy Sĩ vì không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine

Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ thông báo Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 16 và 17-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thụy Sĩ Ukraine Nga