12/08/2023 12:32 GMT+7

Thương các cô giáo mầm non vào rừng đốn tre nứa chuẩn bị lễ khai giảng

Nhằm chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới, các thầy cô giáo ở các trường trên non cao tỉnh Quảng Nam nhiều ngày qua đã được huy động đến trường sớm để vào rừng đốn tre trang trí tươm tất cho lễ khai giảng.

Các cô giáo tại Trường Trà Dơn cưa cây lồ ô về làm khu vui chơi cho trẻ - Ảnh: Q.H.

Các cô giáo tại Trường Trà Dơn cưa cây lồ ô về làm khu vui chơi cho trẻ - Ảnh: Q.H.

Những ngày qua, 23 cán bộ giáo viên ở Trường mẫu giáo xã Trà Dơn (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã tập trung tại điểm trường chính chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Từ sáng, các cô giáo trẻ cùng nhau ra bìa rừng, cầm theo cưa tay, dây thừng để chặt những cây lồ ô, tre nứa đẹp về trang trí lớp học.

Cô Nguyễn Thị Kiều - hiệu trưởng Trường mẫu giáo xã Trà Dơn - cho biết do trường nằm ở nơi khó khăn, lại có nhiều điểm trường lẻ nên từ ngày 7-8 toàn bộ 23 cán bộ và giáo viên đã lên trường sớm.

Ngoài việc dọn dẹp, vệ sinh cơ sở vật chất, cơ ngơi trường lớp thì các giáo viên tự lên ý tưởng cho lớp học, khuôn viên mình phụ trách, rồi cùng nhau vào rừng đốn tre nứa, lồ ô về tự tay làm những mô hình xinh xắn để trẻ có một lễ khai giảng tươm tất, đáng nhớ.

Giáo viên Trường mẫu giáo xã Trà Dơn vào rừng đốn cây lồ ô về trang trí lễ khai giảng - Clip: Q.H.

"Các thầy cô tự làm mô hình trang trí như ngôi sao năm cánh, hình cây nấm, vườn cổ tích, khu vui chơi cho trẻ, hoa lá, tường rào. Nguồn vật liệu đều từ tre nứa, cây lá rừng. Giáo viên trực tiếp đi đốn tre, cắt khúc ra rồi nhờ người khỏe mạnh khiêng vác về.

Tỉ mẩn từng ngày, từng cây tre được gọt chẻ rồi uốn đủ các hình dáng theo mô hình. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị thật kỹ để trẻ đón một lễ khai giảng ý nghĩa" - cô Kiều nói.

Trà Dơn chỉ là một trong các xã nằm cách xa trung tâm huyện Nam Trà My. Trường mẫu giáo Trà Dơn hiện có một điểm chính và 8 điểm trường lẻ với hơn 300 học sinh.

Những cây lồ ô thẳng, phù hợp được các giáo viên cưa mang về trường làm đồ chơi cho trẻ - Ảnh: Q.H.

Những cây lồ ô thẳng, phù hợp được các giáo viên cưa mang về trường làm đồ chơi cho trẻ - Ảnh: Q.H.

Cô Nguyễn Thị Kiều cho biết có những điểm trường nằm tách biệt với bên ngoài, giáo viên đầu tuần phải mang sách vở, dụng cụ dạy học đi bộ ngược núi từ 2-3 giờ để vào điểm trường, cuối tuần mới trở ra. Tại một số điểm này, trường lớp còn sơ sài, nhà gỗ, mái lợp tôn.

"Sau khi trang trí ở điểm trường chính xong xuôi thì các thầy cô sẽ ngược lên điểm trường lẻ do mình phụ trách để dọn dẹp phòng ốc, trang trí chuẩn bị đón trẻ vào năm học mới" - cô Kiều nói.

Các giáo viên kỳ công để mong tổ chức lễ khai giảng ấm cúng, tươm tất cho học sinh của mình - Ảnh: Q.H.

Các giáo viên kỳ công để mong tổ chức lễ khai giảng ấm cúng, tươm tất cho học sinh của mình - Ảnh: Q.H.

Lồ ô được chẻ thành thanh nhỏ phục vụ trang trí lễ khai giảng - Ảnh: Q.H.

Lồ ô được chẻ thành thanh nhỏ phục vụ trang trí lễ khai giảng - Ảnh: Q.H.

Hôm nay 5-9: Lễ khai giảng năm học mới "chưa từng có"Hôm nay 5-9: Lễ khai giảng năm học mới 'chưa từng có'

TTO - Sáng nay 5-9, thầy, trò tại 57/63 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trên sóng truyền hình hoặc trực tiếp tùy điều kiện từng địa phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên