27/07/2023 07:26 GMT+7

'Thị trấn ma' với hàng trăm biệt thự lớn thành trang trại nuôi bò

Một thị trấn bỏ hoang với hàng trăm biệt thự xây dở ở Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc đã tìm được "sức sống mới" với những... con bò.

Những biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đang trở thành trang trại nuôi bò - Ảnh: AFP

Những biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đang trở thành trang trại nuôi bò - Ảnh: AFP

Tập đoàn bất động sản khổng lồ Greenland Group của Trung Quốc động thổ dự án State Guest Mansions xây dựng 260 biệt thự lớn ở ngoại ô tỉnh lỵ Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh vào năm 2010, theo tạp chí Business Insider.

Dự án phát triển độc quyền với kế hoạch xây dựng 260 biệt thự theo phong cách châu Âu để làm nơi ở cho giới siêu giàu của thành phố.

Tuy nhiên, theo Hãng tin AFP, dự án đã bị dừng lại 2 năm sau đó.

260 biệt thự trong dự án State Guest Mansions - Ảnh: AFP

260 biệt thự trong dự án State Guest Mansions - Ảnh: AFP

Sau 2 năm xây dưng, dự án bị đình trệ. Bên trong các tòa nhà trông giống như hậu tận thế - Ảnh: AFP

Sau 2 năm xây dưng, dự án bị đình trệ. Bên trong các tòa nhà trông giống như hậu tận thế - Ảnh: AFP

Những ngôi nhà hoang xây dựng dang dở và không sơn như những "bia mộ đổ nát" nằm rải rác trên vùng đất hoang rộng lớn, xung quanh cây cỏ mọc um tùm.

Bên trong các tòa nhà trông giống như hậu tận thế.

Không có triệu phú, thay vào đó, hiện "cư dân" của thị trấn "ma" là gia súc và vật nuôi. Chúng lang thang bên ngoài các biệt thự phong cách châu Âu đang xây dở, trong khi những mảnh đất bỏ hoang trở thành nơi nông dân địa phương cày xới, trồng trọt.

Những luống cày để trồng rau của nông dân - Ảnh: AFP

Những luống cày để trồng rau của nông dân - Ảnh: AFP

Mô hình các khu biệt thự trong một tòa nhà văn phòng trung tâm giới thiệu mục nát trên khu đất ngổn ngang - Ảnh: AFP

Mô hình các khu biệt thự trong một tòa nhà văn phòng trung tâm giới thiệu mục nát trên khu đất ngổn ngang - Ảnh: AFP

Guo, một nông dân 45 tuổi đang chăn nuôi ở "thị trấn ma", nói với Hãng tin AFP: Sự phát triển có thể đã bị ngừng nửa chừng "vì quan chức tham nhũng".

"Những biệt thự này nếu hoàn chỉnh có thể được bán với giá hàng triệu USD", Guo nói thêm.

Nội thất của một tòa nhà bỏ hoang - Ảnh: AFP

Nội thất của một tòa nhà bỏ hoang - Ảnh: AFP

Những tòa nhà bỏ hoang ngày càng gây "chướng tai gai mắt" ở Trung Quốc. Và điều này đang gây lo ngại cho chính phủ khi các dự án quy mô lớn chiếm một diện tích đất khá lớn.

Đại diện Tập đoàn Greenland đã không trả lời yêu cầu bình luận của tờ Business Insider.

Bất động sản Trung Quốc: Vẫn chưa có dấu hiệu Bất động sản Trung Quốc: Vẫn chưa có dấu hiệu 'phá băng'

Theo chuyên gia, thị trường bất động sản Trung Quốc rất cần những chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy niềm tin, vì các chính sách quy mô nhỏ đã không còn khả năng vực dậy tâm lý trên thị trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên