Tag: Tết cổ truyền

'Ca sĩ tỉ phú' Hà Phương cùng 'người tình màn ảnh' xuống phố du xuân

Như thường lệ, sau khi thăm chúc gia đình người thân vào những ngày đầu năm mới, Hà Phương - Trần Sang đã tranh thủ rủ rê nhau dạo phố đầu xuân.

Linh vật rồng lưu lại đường hoa Nguyễn Huệ hết tháng giêng

Tối 14-2, đường hoa Nguyễn Huệ 2024 bắt đầu được dọn dẹp. Riêng hai linh vật rồng sẽ được lưu lại đến hết tháng giêng.

Chợ Bích La năm họp một lần để vạn người mua may mắn, cầu tài lộc

Chợ đình Bích La mỗi năm chỉ mở một đêm duy nhất vào mùng 2 Tết, thu hút hàng vạn người khắp mọi miền về du xuân, cầu may mắn, sức khỏe, tài lộc.

Chủ tịch Dragon Capital nói về ăn Tết chay ở Việt Nam và 'điều cần suy nghĩ nghiêm túc'

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Tuổi Trẻ Online có dịp trò chuyện với ông Dominic Scriven - chủ tịch Dragon Capital. Giới đầu tư hay gọi ông là “tay to” trên thị trường chứng khoán.

Độc giả The New York Times mê mẩn công thức món thịt kho trứng

Tờ The New York Times chia sẻ công thức nấu món thịt kho trứng, khiến nhiều người Mỹ trầm trồ với vị ngon của món ăn truyền thống Việt.

Châu Á rực rỡ, nhộn nhịp lễ hội chào năm mới Giáp Thìn

Không chỉ Việt Nam, không khí ăn mừng năm mới tại Trung Quốc, Triều Tiên, Thái Lan, Indonesia... cũng rất nhộn nhịp.

Chiến sĩ hải quân nhảy bao bố, đua xuồng dịp Tết

Ngay trong mùng 1 Tết, những cán bộ, chiến sĩ tại các lữ đoàn ở Vùng 4 hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tặng quà cho ngư dân vào tránh gió mùa

Do ảnh hưởng của gió mùa, đã có 10 tàu cá và ngư dân vào âu tàu đảo Trường Sa để tránh trú và được các cán bộ, chiến sĩ trên đảo hướng dẫn, giúp đỡ và tặng các phần quà trong những ngày giáp Tết.

Khách quốc tế rất thích trải nghiệm 'Tây ăn Tết ta'

Du khách được thưởng thức các món ăn ngày Tết như bánh tét, bánh chưng, thịt kho, dưa kiệu và nhận lì xì theo phong tục ngày Tết.

Khoảnh khắc đặc biệt Việt Nam của bà đại sứ Thụy Điển

Là đại sứ nhiều năm sống, làm việc và dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, bà Ann Måwe nói rằng bà đặc biệt ấn tượng hai điều trong nhiệm kỳ làm việc tại Hà Nội: Thế hệ trẻ luôn hướng về phía trước và không khí Tết cổ truyền ở Hà Nội.