05/05/2023 20:46 GMT+7

Tế tổ các làng nghề truyền thống bên dòng Hương

Hàng chục nghệ nhân đến từ gần 70 làng nghề truyền thống trên cả nước đã cùng tham gia lễ tế tổ các làng nghề truyền thống Việt vào chiều 5-5 tại công viên Tứ Tượng (đường Lê Lợi, TP Huế).

Tế tổ các làng nghề truyền thống bên dòng Hương - Ảnh 1.

Hương án tế tổ các nghề, làng nghề truyền thống Việt được dựng tại công viên Tứ Tượng (TP Huế) - Ảnh: MINH AN

Lễ tế tổ bách nghệ nằm trong chuỗi các hoạt động Festival nghề truyền thống Huế 2023.

Ba nghệ nhân nổi tiếng xứ Huế gồm Trần Duy Mong (nghề kim hoàn), Nguyễn Văn Sính (đúc đồng) và Hoàng Ngọc Tuyên (làm lọng) đã đại diện cho các nghệ nhân làm chủ tế.

Cạnh đó, các nghệ nhân khác trong trang phục áo dài truyền thống đứng trang nghiêm, thành kính.

Ngay sau lễ tế, các nghệ nhân tiến hành lễ rước theo tuyến đường Lê Lợi - qua cầu Trường Tiền - đường Trần Hưng Đạo (phía bờ sông) - cầu Phú Xuân - đường Lê Lợi và kết thúc ở khu vực phía trước Trường Quốc Học.

Tế tổ các làng nghề truyền thống bên dòng Hương - Ảnh 2.

Các nghệ nhân của các nghề, làng nghề truyến thống ở Huế được rước trên xích lô đi qua các tuyến đường dọc sông Hương - Ảnh: MINH AN

Lễ rước được dẫn đầu bởi đội nghi lễ, tán lọng, bài vị và lân sư rồng. Tiếp đó, các nghệ nhân lão thành được bố trí ngồi trên xích lô được trang trí hoa sen, các thiếu nữ với các bảng hiệu từng làng nghề…

Đoàn rước thu hút đông đảo người dân và du khách đứng hai bên đường theo dõi.

Tế tổ các làng nghề truyền thống bên dòng Hương - Ảnh 3.

Một du khách nước ngoài thích thú xem đoàn rước - Ảnh: MINH AN

300.000 lượt khách đến Huế chơi Festival nghề truyền thống 2023

Sau 8 ngày diễn ra, tối 5-5 Festival nghề truyền thống Huế đã chính thức khép lại.

Ông Nguyễn Văn Phúc, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết có khoảng 300.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động lễ hội Festival nghề truyền thống Huế năm nay. Theo thống kê của sở, doanh thu từ các hoạt động của không gian làng nghề và lễ hội ẩm thực ước đạt 20 tỉ đồng.

Kỳ Festival nghề năm nay cũng đã để lại nhiều ấn tượng với du khách khi đã xác lập được 4 kỷ lục Việt Nam gồm: sản phẩm "Tượng thập bát la hán gỗ mít nguyên cây to nhất Việt Nam", sản phẩm "Nón lá sen to nhất Việt Nam", sản phẩm "Cổng rường tam quan kiểu triều đình Huế" và món "Bún xào thập cẩm kiểu Huế phục vụ 1.000 người ăn một lần tại chỗ".

Ông Võ Lê Nhật, chủ tịch UBND TP Huế, kỳ vọng qua kỳ lễ hội này sẽ đánh thức được sự thích thú, ủng hộ với các sản phẩm nghề truyền thống của Huế cũng như của các địa phương khác.

NHẬT LINH

Khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2023: Âm nhạc, ánh sáng lên ngôiKhai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2023: Âm nhạc, ánh sáng lên ngôi

Trong đêm khai hội Festival nghề truyền thống Huế 2023, khán giả đã được thưởng thức một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng đặc sắc bằng công nghệ trình chiếu 3D Mapping.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên