01/01/2024 13:49 GMT+7

Tái hiện lễ ban sóc thời nhà Nguyễn

Sáng 1-1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tái hiện lễ ban sóc (lễ phát lịch) dưới triều Nguyễn và công bố chương trình Festival Huế 2024.

Lễ ban sóc dưới triều Nguyễn được tái hiện vào ngày đầu năm mới 2024 tại Huế - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Lễ ban sóc dưới triều Nguyễn được tái hiện vào ngày đầu năm mới 2024 tại Huế - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Ban sóc là lễ phát lịch được tổ chức định kỳ hằng năm và là một trong số những nghi lễ quan trọng dưới triều Nguyễn.

Hằng năm sau khi Khâm Thiên giám soạn lịch xong, triều đình sẽ tổ chức lễ ban sóc dưới sự điều hành của bộ Lễ và Khâm Thiên giám.

Sau khi hoàng đế ấn ban, lịch sẽ được đưa vào hoàng cung để cho hoàng gia dùng và sau đó phát cho các quan ở kinh thành, ở các địa phương và dân chúng cùng sử dụng.

Lễ ban sóc năm nay được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa với mục tiêu giới thiệu giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản Huế đến du khách - Ảnh: BẢO PHÚ

Lễ ban sóc năm nay được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa với mục tiêu giới thiệu giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản Huế đến du khách - Ảnh: BẢO PHÚ

Lễ ban sóc năm nay do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện tại quảng trường Ngọ Môn, được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với mục tiêu giới thiệu những giá trị văn hóa lễ hội gắn liền với di sản đến du khách.

Buổi lễ năm nay diễn ra trong thời tiết nắng đẹp nên đã thu hút rất đông du khách đến xem vào dịp đầu năm mới 2024.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố chương trình Festival Huế 2024 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển".

Festival Huế 2024 sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, lễ hội liên tục, kéo dài trong suốt năm với mở đầu bằng lễ ban sóc triều Nguyễn, kết thúc bằng chương trình countdown ngày 31-12-2024.

Đáng chú ý là Tuần lễ Festival Huế 2024 diễn ra từ ngày 7 đến 12-6 với hàng loạt lễ hội mùa hè hấp dẫn.

Ông Nguyễn Văn Phúc, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết trong năm 2023 ngành du lịch tỉnh này đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng lượt khách du lịch đến Huế đạt 3,2 triệu lượt, tăng 56% so với năm 2022.

Trong đó có 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 361% so với năm ngoái và tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 6.606 tỉ đồng.

"Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60-70% và tổng thu từ du lịch khoảng 7.000 - 8.000 tỉ đồng.

Với nhiều chương trình lễ hội đặc sắc, đặc biệt là việc nhà ga T2 của sân bay quốc tế Phú Bài đi vào hoạt động, chúng tôi tin sẽ hoàn thành mục tiêu này", ông Phúc nói.

TP.HCM nắng đẹp, bình yên ngày đầu năm mớiTP.HCM nắng đẹp, bình yên ngày đầu năm mới

Tiết trời TP.HCM ngày 1-1 nhẹ nhàng, yên bình và nên thơ. Nhiều người dậy sớm, thong thả tận hưởng không khí của ngày đầu năm mới 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên