24/06/2021 07:02 GMT+7

'Tắc nghẽn kênh Suez' ở Thâm Quyến

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Nếu câu chuyện siêu tàu Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez hồi tháng 3 là một biến cố, thì tình trạng tắc nghẽn ở cảng Diêm Điền là minh chứng cho thấy tác động của đại dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tắc nghẽn kênh Suez ở Thâm Quyến - Ảnh 1.

Cảng Diêm Điền ở Thâm Quyến - Ảnh: REUTERS

Diêm Điền là một bến cảng lớn, tọa lạc ở đặc khu Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tình trạng ùn ứ ở Diêm Điền đang khiến giới vận tải biển lo lắng, trong bối cảnh cao điểm vận tải các tháng hè đang tới gần và quá trình hồi phục kinh tế hậu đại dịch đang tăng tốc.

Ảnh hưởng lan rộng

Hoạt động của cảng Diêm Điền đã chững lại sau khi chính quyền phát hiện một số ca COVID-19 tại đây vào hôm 21-5. Báo New York Times (Mỹ) cho biết Thâm Quyến đã yêu cầu xét nghiệm 5 lần đối với toàn bộ 230.000 dân sinh sống gần cảng Diêm Điền. Bất cứ tiếp xúc nào giữa nhân viên cảng và thủy thủ đều bị cấm. Ngoài ra, Thâm Quyến đã yêu cầu các nhân viên cảng phải đến sống tại 216 cơ sở dã chiến tại các bến cảng thay vì về nhà mỗi ngày.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Diêm Điền chịu trách nhiệm 1/3 hoạt động ngoại thương của tỉnh Quảng Đông và 1/4 xuất khẩu từ Trung Quốc tới Mỹ.

Tính đến ngày 21-6, cơ quan quản lý cảng cho biết Diêm Điền đã khôi phục 70% công suất và có thể hồi phục hoàn toàn vào cuối tháng 6. Oneshipping, một nhà cung cấp dữ liệu hậu cần của Trung Quốc, ghi nhận hơn 300 chuyến hàng tại Diêm Điền đã bị hủy bỏ, chuyển sang các tuyến vận tải khác hoặc chuyển hướng đến các cảng khác.

Hiệp hội vận tải biển quốc tế Bimco hồi tuần trước ước tính sự đình trệ này đã ảnh hưởng khoảng 1 triệu TEU. Container 20 feet, tương đương 1 TEU, là tiêu chuẩn tham chiếu để mô tả khả năng chứa của tàu/bến container.

New York Times ghi nhận hàng dài các tàu container đang chờ chở hàng đến Bắc Mỹ, châu Âu và các nơi khác đã phải neo đậu ngoài khơi Thâm Quyến và Hong Kong do phải đợi tới 16 ngày để cập cảng Diêm Điền.

Nhiều nhà xuất khẩu phải tìm cách thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn ở Diêm Điền. Các tàu nhỏ có cần cẩu đã hoạt động hết công suất để chuyển các container hàng từ bến của các nhà máy gần sông Châu Giang tới các tàu lớn ở Hong Kong.

Hãng vận tải Maersk thông báo 19 chuyến hàng của họ đã bị ảnh hưởng vì tình trạng ở Diêm Điền chỉ trong tuần này, tương tự với Hãng Hapag-Lloyd, chuyên trang SupplyChainDive đưa tin hôm 22-6.

Cảng Diêm Điền

* Hơn 30 hãng tàu lớn vận hành

* Diện tích 3,73km2

* Có 20 bến container nước sâu cỡ lớn

* Năm 2020, cảng đạt số lượng 13,35 triệu container

Nguồn: WSP Global/yantian.gov.cn

Các cảng khác vạ lây

Ngay cả khi nhiều công nhân và các bến container tại đây đã quay trở lại làm việc, tình trạng tắc nghẽn của Diêm Điền vẫn đang là gánh nặng của các cảng khác như Shekou và Chiwan ở Thâm Quyến, Nam Sa ở Quảng Châu và đặc khu Hong Kong.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, cảng Nam Sa đã phải xử lý thêm 38 tàu để đảm bảo dòng chảy ngoại thương ở phía nam Trung Quốc không đứt đoạn. "Bến tàu container đã trở nên bận rộn hơn, gây áp lực lên việc vận hành cảng cũng như kéo theo tình trạng ùn tắc ở một số đường vào cảng", cơ quan quản lý cảng Nam Sa nói.

Phía cơ quan quản lý cảng cũng cho biết các chuyến hàng đang ngày một nhiều thêm và năng suất của cảng đã giảm 20%.

Tình trạng tắc nghẽn cũng đẩy chi phí vận tải biển lên cao. Nhà sáng lập của Oneshipping, ông Zhong Zhechao, nói các hãng vận tải biển từ Á sang Âu tiêu tốn 20.000USD cho mỗi container có dung tích 63,48m3, tăng khoảng 1.000% so với một năm trước. Chi phí chuyển một container tới Mỹ đã tăng vọt lên gần 17.000USD.

"Việc tồn đọng hàng hóa ở các cảng phía nam Trung Quốc đang rất nghiêm trọng vì các lô hàng cũ phải chờ đợi, trong khi hàng mới vẫn cập cảng. Các cảng Shekou và Nam Sa đã hoạt động hết công suất" - nhà sáng lập của Oneshipping cho biết. Chuyên gia này cũng cảnh báo lượng hàng hóa tồn đọng tại các cảng phía nam Trung Quốc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn so với tắc nghẽn kênh đào Suez.

Nhìn xa hơn, ông Zhong lo ngại mùa cao điểm sắp tới vào tháng 8 và 9 sẽ khiến tình hình phức tạp hơn đối với toàn ngành. "Tôi lo lắng cho ngành vận tải biển toàn cầu trong nửa cuối năm nay, nếu việc phục hồi diễn ra chậm chạp. Điều đó có thể đe dọa nguồn hàng dự trữ cho ngành bán lẻ tại Mỹ và châu Âu, khi các cửa hàng bắt đầu phải chuẩn bị cho Giáng sinh" - ông nhận định.

Cần 6 - 8 tuần để khắc phục

Ông Nerijus Poskus, phó chủ tịch chiến lược viễn dương và phát triển tàu sân bay của Hãng Flexport, cho biết tình trạng ở Diêm Điền chỉ là một phần "trong một chuỗi các thảm họa đối với chuỗi cung ứng" mà công ty của ông đã chứng kiến. Ông cho rằng tình hình ở Diêm Điền phải mất từ 6 - 8 tuần mới có thể khắc phục hoàn toàn.

Trong khi đó, trả lời Hãng tin Bloomberg, ông Bjorn Hojgaard, CEO Tập đoàn vận tải Anglo-Eastern Univan, cho biết các đợt bùng phát dịch COVID-19 không chỉ tác động đến cảng Diêm Điền mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cảng khác trên thế giới. Chẳng hạn, dịch bệnh khiến số nhân viên đi làm ít hơn và những lao động này cũng không thể làm năng suất cao như trước đại dịch.

Trung Quốc duy trì hạn chế biên giới thêm ít nhất một năm Trung Quốc duy trì hạn chế biên giới thêm ít nhất một năm

TTO - Báo Wall Street Journal ngày 22-6 đưa tin Trung Quốc có kế hoạch duy trì các biện pháp hạn chế biên giới phòng COVID-19 trong ít nhất 1 năm nữa, do lo ngại các biến thể mới và các sự kiện nhạy cảm.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên