TUYẾT MAI
Thông tin chung
Phóng viên Ban Chính trị - Xã hội, phụ trách lĩnh vực nội chính
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Tòa án nhân dân TP.HCM đã niêm yết bản án sơ thẩm vụ án bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, kèm phụ lục trên Cổng thông tin điện tử của tòa này.
Tôi muốn nhận nuôi cháu gái 10 tuổi, con của anh ruột làm con nuôi và bảo lãnh qua Mỹ để nuôi dưỡng khi ba mẹ cháu vẫn mạnh khỏe. Tôi phải làm thủ tục gì?
Ngoài bà Trương Mỹ Lan, đến nay tòa án đã nhận được 29 đơn kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Tôi bị mất căn cước công dân, số điện thoại sử dụng để định danh lên mức 2 bị hủy. Tôi có thể làm lại căn cước mà không có số điện thoại được không?
Hội đồng xét xử xét thấy ông Trần Quí Thanh và hai con gái không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên tuyên trả lại số tiền 183 tỉ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Thanh) đã nộp, để khắc phục hậu quả cho các bị cáo trong giai đoạn điều tra.
Bị can Đỗ Trung Học (cựu trưởng phòng tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam) được xác định nhận hối lộ hơn 2,8 tỉ đồng để cấp thông báo năng lực cho 38 cơ sở đóng tàu tại Long An.
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả 2.882,8 tỉ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án. Quốc Cường Gia Lai cho rằng chỉ phải hoàn trả 1.444,1 tỉ đồng.
Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco).
Trước nhà tôi có một cây xanh. Vị trí cây này được trồng không nằm ở ranh giới giữa nhà tôi và nhà bên cạnh mà nằm lệch qua phía nhà tôi khoảng 0,5m đến 1m.
Ông Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi 'nhận hối lộ' với tổng số tiền là 40,3 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử xét thấy cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới tại phiên phúc thẩm. Theo đó, hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo trên tinh thần khoan hồng của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch HĐQT AIC) và 13 bị can về các tội đưa - nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
Ông bà nội tôi có 2 căn nhà và làm di chúc chia đều cho 9 người con. Hiện ông bà nội vẫn còn sống nhưng ba tôi đã mất năm 2022.
Ngày 25-4, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án đối với ông Trần Quí Thanh và hai con gái. Ngoài trách nhiệm hình sự của cha con ông Thanh, tòa cũng ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên về phần dân sự.
Sáng 25-4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, phạt bà Trần Uyên Phương 4 năm tù; bà Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Sáng 25-4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, phạt bà Trần Uyên Phương 4 năm tù; bà Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Chiều 24-4, phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh và hai con gái kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, cha con ông Trần Quí Thanh đã nói lời sau cùng.
Tại tòa, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thừa nhận cho các bị hại vay tiền và đồng ý hủy các giao dịch mua bán đất đai.
Hôm nay 23-4, ông Trần Quí Thanh và hai con gái sẽ hầu tòa do bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.048 tỉ đồng.
Chiều 11-4, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đã tuyên mức án cho 86 bị cáo, trong đó bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình, cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân mức án 17 năm tù, bà Đỗ Thị Nhàn lãnh án chung thân vì nhận hối lộ.
Sau khi trừ đi tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỉ đồng.
Ngày 11-4, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
TAND cấp cao tại TP.HCM vừa tuyên giảm án 3 tháng tù cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng còn phải chấp hành án bao lâu và khả năng được giảm án như thế nào?
Tòa phúc thẩm cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng mặc dù không có kháng cáo nhưng rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường. Hội đồng xét xử giảm cho bà Hằng 3 tháng tù.
Sáng nay (4-4), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.
Bà Trương Mỹ Lan nói sau khi vụ án tại SCB xảy ra, gia đình bà nhiều người bị đi tù, mỗi người mỗi ngả, không biết có còn cơ hội gặp lại nhau không, có được cùng nhau ăn chung bữa cơm nữa hay không...
Luật sư nói vụ án này, lần đầu tiên một nữ doanh nhân nhận án tử hình. Viện kiểm sát liền đáp, bà Trương Mỹ Lan là nữ doanh nhân đầu tiên dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền lớn như vậy.
Trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát một lần nữa khẳng định dù bà Trương Mỹ Lan không phải là thành viên hội đồng quản trị SCB nhưng các tài liệu, chứng cứ vụ án thể hiện bà Lan chi phối toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
Sáng 28-3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Tại tòa, luật sư cho rằng cần xem xét quan điểm cho rằng cựu trưởng ban kiểm soát SCB thiếu trách nhiệm.