09/01/2024 14:44 GMT+7

Tác giả 'hoa hậu mèo' sắp trình làng linh vật rồng Quảng Trị

Cặp rồng chào năm mới tại Quảng Trị đang được nghệ nhân Đinh Văn Tâm, cha đẻ của hai linh vật hổ và mèo trong Tết hai năm trước, hoàn thiện những bước cuối cùng.

Rồng chào năm mới do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác với thần thái uy nghi - Ảnh: QUỐC NAM

Rồng chào năm mới do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác với thần thái uy nghi - Ảnh: QUỐC NAM

Sau khi chế tác những linh vật mèo, hổ gây tiếng vang khắp cả nước vào dịp Tết Nguyên đán 2 năm trước, năm nay nghệ nhân Đinh Văn Tâm (Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị) lại tiếp tục thực hiện chế tác linh vật rồng chào năm mới.

Đến thời điểm hiện tại, con rồng này đã gần hoàn thiện và mang thần thái uy nghi.

Theo nghệ nhân Đinh Văn Tâm, Tết Giáp Thìn này anh tạo hình 3 con rồng. Trong đó 2 con đặt tại chùa Vân An, tại phường Đông Lễ (TP Đông Hà) do chùa đặt làm. Con còn lại được UBND thị trấn Lao Bảo (huyện biên giới Hướng Hóa) đặt làm và sẽ đặt tại thị trấn vùng biên này.

Hai con rồng được chế tác bằng bê tông cốt thép nên có đường nét sắc sảo hơn khi dùng chất liệu xốp và thạch cao như thông thường - Ảnh: QUỐC NAM

Hai con rồng được chế tác bằng bê tông cốt thép nên có đường nét sắc sảo hơn khi dùng chất liệu xốp và thạch cao như thông thường - Ảnh: QUỐC NAM

Về chất liệu, nghệ nhân này cho biết hai con rồng tại chùa Vân An được anh cùng nhóm thợ đắp bằng bê tông, bên trong có cốt thép kiên cố.

Hai con rồng này có chiều dài khoảng hơn 3 mét, cao hơn 2,5 mét và được bố trí theo thế "chầu" ở hai bên cửa chùa.

Vì được đắp bằng bê tông nên anh Tâm nói cặp rồng này có đường nét sắc sảo hơn những linh vật mình từng làm trước đó. Đến thời điểm này, đôi rồng đã gần như hoàn thiện phần thô.

Những ngày tới các nghệ nhân sẽ phủ sơn xong là sẽ hoàn thành. Dù chưa được phủ sơn, nhưng những đường nét và thần thái của đôi rồng này đã toát lên vẻ uy nghi của loài rồng vốn chỉ có trong truyền thuyết.

Con rồng còn lại hiện nghệ nhân này chưa hoàn thiện nhưng dự kiến sẽ đưa ra phục vụ công chúng tại vùng biên giới Lao Bảo trong nửa cuối tháng 12 âm lịch.

Con rồng này sẽ được chế tác bằng chất liệu xốp và thạch cao như hai linh vật mèo và hổ trong Tết Nguyên đán những năm trước đó.

Hai con rồng đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi trình làng vào trước Tết Nguyên đán - Ảnh: QUỐC NAM

Hai con rồng đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi trình làng vào trước Tết Nguyên đán - Ảnh: QUỐC NAM

Để chế tác ra những tác phẩm rồng này kịp chào năm mới, anh Tâm đã bắt đầu làm từ đầu tháng 10 âm lịch.

Tết Nguyên đán 2022, 2023, hai linh vật con giáp của năm đã được nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác với thần thái dũng mãnh của hổ và nét dễ thương của mèo.

Đặc biệt tượng linh vật mèo của nghệ nhân này chế tác đẹp đến mức cộng đồng mạng phong luôn danh hiệu "Hoa hậu mèo" của năm.

Những tượng linh vật này đã thu hút hàng triệu lượt người đến chiêm ngưỡng trong những dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

"Năm nay, một số tỉnh cũng có liên hệ đề nghị tôi chế tác linh vật cho tỉnh họ, nhưng nhiều việc quá với lại thời gian họ đề nghị cũng hơi muộn nên tôi từ chối vì sợ làm không kịp" - anh Tâm nói.

'Hoa hậu mèo' Quảng Trị là điểm check-in thu hút dịp Tết"Hoa hậu mèo" Quảng Trị là điểm check-in thu hút dịp Tết

Mùng 4 Tết, nhiều nhóm du khách cả nước liên tục ghé chụp ảnh cùng "hoa hậu mèo" ở Quảng Trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên