06/02/2024 14:52 GMT+7

Sóc Trăng trang trí Trụ sở UBND tỉnh cho người dân vào tham quan trong dịp Tết

Đây là năm thứ 2 tỉnh Sóc Trăng mở cửa Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh (số 1, Châu Văn Tiếp, phường 2, TP. Sóc Trăng) cho người dân vào tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan dịp Tết này - Ảnh: KHẮC TÂM

Trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan dịp Tết này - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 6-2, ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ mở cửa Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh cho người dân tham quan.

"Để người dân Sóc Trăng có nơi tham quan, chụp hình lưu niệm trong những ngày Tết, không phải đi xa, Sóc Trăng đã đầu tư, trang trí nhiều cảnh đẹp. Hy vọng người dân Sóc Trăng sẽ tận hưởng được nhiều niềm vui, may mắn trong dịp năm mới", ông Lâu nói.

Đây là năm thứ 2 tỉnh Sóc Trăng mở của Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh cho người dân vào tham quan dịp Tết Nguyên đán.

Tết năm nay, để người dân có điểm "check in", UBND tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư trồng mới nhiều cây xanh, trang trí nhiều tiểu cảnh rất bắt mắt và hấp dẫn.

Một tiểu cảnh trong khu viên Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Một tiểu cảnh trong khu viên Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: KHẮC TÂM

Thời gian mở cửa sẽ bắt đầu từ ngày 8-2 (ngày 29 tháng Chạp năm Qúy Mão) đến hết ngày 14-2 (mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Giờ mở cửa buổi sáng từ 7h30 - 11h30; buổi chiều từ 14h - 20h.

Trước đó, năm 2022 Sóc Trăng đã đầu tư 96 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, gồm khối mở rộng phía trước rộng 823m², cao 4 tầng và khối cải tạo 4 tầng phía sau cùng các hạng mục phụ khác.

Bên cạnh mở cửa Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh để người dân vào tham quan, Tết năm nay Sóc Trăng đã đầu tư, trang trí nhiều tiểu cảnh khác ở Quảng trường Bạch Đằng; Công viên Giải phóng; Khu vực tượng đài Ba cô gái; Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt; Cải tạo công viên trước Khánh sạn Khánh Hưng; Công viên Thanh Niên đường Lê Duẩn; Đường hoa Lý Thường Kiệt… để người dân vui chơi, lưu lại những hình ảnh đẹp.

Bà Trần Thị Châu (ngụ phường 1, TP Sóc Trăng), bộc bạch từng sống ở Sóc Trăng gần 50 năm, nhưng chưa thấy Tết năm nào được chuẩn bị, trang trí đẹp như năm nay.

"Tôi rất vui khi có nhiều điểm tham quan đẹp, đầy ý nghĩa, nhất là được vào tham quan Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh. Điều này thể hiện sự thân thiện, quan tâm gần gũi giữa chính quyền với nhân dân, tôi rất cảm động", bà Châu nêu ý kiến.

Cận cảnh trụ sở HĐND và UBND TP.HCM vừa được mở cửa đón khách tham quanCận cảnh trụ sở HĐND và UBND TP.HCM vừa được mở cửa đón khách tham quan

Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM ở số 86 Lê Thánh Tôn (quận 1) mở cửa đón du khách dịp 30-4. Hẳn sẽ rất nhiều người muốn biết bên trong kiến trúc này ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên