19/09/2023 17:43 GMT+7

Sẽ tổ chức Festival muối tại Bạc Liêu vào tháng 4-2024

Festival muối sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Bạc Liêu vào tháng 4-2024. Đây được cho là sự kiện góp phần vào sự phát triển của muối Bạc Liêu nói riêng và ngành muối cả nước nói chung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý với đề xuất của tỉnh Bạc Liêu tổ chức Festival muối tại Bạc Liêu vào tháng 4-2024 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý với đề xuất của tỉnh Bạc Liêu tổ chức Festival muối tại Bạc Liêu vào tháng 4-2024 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 19-9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về kết quả phát triển nghề muối, và giải pháp nâng cao hiệu quả cánh đồng muối tỉnh Bạc Liêu.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, hiện toàn tỉnh còn 1.419ha, giảm hơn 48% so với năm 2012. Vì vậy, số hộ dân làm nghề muối cũng chỉ còn 767 hộ (với 1.520 lao động), giảm 749 hộ so với năm 2012.

Ông Phạm Văn Thiều - chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết nghề làm muối ở Bạc Liêu đã có lâu đời với gần 200 năm nay. Muối Bạc Liêu đã có tiếng cả nước, thậm chí ra nước ngoài, do chất lượng muối cao, đạt chuẩn theo yêu cầu. Gần đây nghề muối Bạc Liêu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, do đó cần được phát huy mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, ông Thiều cho rằng trong khi người dân nuôi tôm, trồng lúa thì phát triển và có sự bền vững thì nghề làm muối dù có tiếng tăm như vậy nhưng người làm muối lại không sống được bằng nghề muối.

Nguyên nhân do ngoài làm muối thô ra thì muối Bạc Liêu không làm được món gì khác, nên giá trị mang lại cho người làm muối không cao. Vì vậy, ông Thiều cho rằng nghề muối Bạc Liêu phải được sự quan tâm nhiều hơn từ cấp bộ tới cấp tỉnh, sắp tới cần tổ chức sản xuất một cách bài bản hơn.

Tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tổ chức Festival muối tại tỉnh Bạc Liêu vào năm 2024, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm muối trong nước nói chung, muối Bạc Liêu nói riêng; xúc tiến đầu tư thương mại, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại muối. Ngoài ra đây cũng là dịp tạo động lực để ngành muối trong nước cạnh được với muối nhập khẩu tại thị trường nội địa.

Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất muối theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa, đồng bộ từ khâu cung cấp nước biển đến thu hoạch, vận chuyển, làm sạch và đánh đống bảo quản muối…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đồng ý tổ chức Festival muối vào tháng 4-2024 vì đây là thời điểm bắt đầu thu hoạch muối, tổ chức thời điểm này sẽ kết hợp làm thương mại rất tốt cho muối.

"Chúng ta đã tổ chức nhiều festival, diễn đàn lớn với các ngành, nhưng ngành muối lại chưa có. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với tỉnh Bạc Liêu để bàn cụ thể, cần có sự tham gia của quốc tế vào sự kiện này", ông Nam lưu ý.

Chủ tịch Bạc Liêu nói gì về đi lên từ Chủ tịch Bạc Liêu nói gì về đi lên từ 'bốn không'?

Bạc Liêu là tỉnh đang nổi lên như một hiện tượng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở nhóm dẫn đầu, trong khi tỉnh này gặp rất nhiều bất lợi, đặc biệt là về hạ tầng giao thông với “bốn không”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên