18/03/2024 09:15 GMT+7

Sau khi đắc cử, ông Putin nói Mỹ không phải là 'nền dân chủ'

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi tình hình chính trị ở Mỹ là 'thảm họa' và cho rằng Mỹ không phải là nền dân chủ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: CNN

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: CNN

Sáng 18-3, Hãng tin Reuters dẫn lại phản ứng của các nước phương Tây với cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024. Một số nước như Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan... nhìn chung ra tuyên bố theo hướng chỉ trích.

Bộ Ngoại giao Đức bình luận kết quả bầu cử Nga sẽ "không làm ai ngạc nhiên". Theo báo New York Times, trong tuyên bố ngày 17-3, bà Adrienne Watson, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng gọi chiến thắng của ông Putin "không đáng ngạc nhiên".

Bà Watson cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống Nga "không tự do và không công bằng", đồng thời viện dẫn chuyện một số nhân vật bị cấm ra tranh cử tổng thống ở Nga.

Phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử của mình ở thủ đô Matxcơva sáng 18-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích Mỹ.

Tổng thống Putin nói với việc chỉ trích các tiến trình dân chủ ở nước khác và sử dụng các nguồn lực để chèn ép ứng cử viên tổng thống ngay trong nước Mỹ, Washington đã trở thành trò cười cho thế giới, theo Đài Russia Today.

"Cả thế giới đang cười nhạo những gì diễn ra ở Mỹ" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra: "Chúng tôi đang hành xử kiềm chế hơn so với đối thủ của họ ở các nước khác. Nhưng đây chỉ là thảm họa, chứ không phải nền dân chủ".

Ông Putin cho rằng chính quyền ở Mỹ đang sử dụng tất cả sức mạnh và nguồn lực của mình để tấn công một trong những ứng cử viên tổng thống của chính nước này (theo RT, dường như ám chỉ cựu tổng thống Donald Trump, người đang phải đối mặt với các thách thức pháp lý).

Trong cuộc phỏng vấn trước bầu cử, ông Putin nói Nga không can thiệp vào các cuộc bầu cử của nước ngoài và sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống đắc cử nào của Mỹ.

Kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) công bố cho thấy với hơn 50% số phiếu đã được kiểm đếm trong cuộc bầu cử từ ngày 15 tới 17-3, ông Putin giành chiến thắng với 87,3% phiếu bầu (tỉ lệ cao kỷ lục trong lịch sử nước Nga hiện đại), bỏ xa 3 ứng cử viên còn lại.

Chủ tịch CEC Ella Pamphilova cho biết hơn 1.000 quan sát viên và chuyên gia đến từ 129 nước đã đến giám sát tiến trình bầu cử tổng thống.

Đoàn quan sát viên từ Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) gồm 194 thành viên cho biết việc bỏ phiếu diễn ra êm ả, có tổ chức và không có bất kỳ sai lệch nào. Người đứng đầu phái đoàn, Phó tổng thư ký SNG Ilkhom Nematov, cho biết đoàn đi giám sát tại 28 khu vực trên toàn Nga và nhận thấy tất cả các địa điểm đều được trang bị các phương tiện kỹ thuật và tài liệu thông tin cần thiết, theo RIA Novosti.

Phát biểu của Tổng thống Putin sau "chiến thắng huy hoàng"Phát biểu của Tổng thống Putin sau 'chiến thắng huy hoàng'

Ngày 18-3, Tổng thống Putin cảm ơn người dân Nga đã bỏ phiếu và ủng hộ ông. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Putin đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ lãnh đạo Nga trong 6 năm nữa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên