08/04/2024 17:32 GMT+7

Sạt lở, sụt lún vùng đệm U Minh Thượng ở cấp độ 2

Vùng đệm U Minh Thượng đến nay có khoảng 310 điểm sạt lở, sụt lún đường giao thông; 26 căn nhà dân bị sạt xuống kênh. Địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá thiên tai hạn hán gây ra sạt lở, sụt lún đất cấp độ 2.

Lộ giao thông nông thôn ở ấp Trung Đoàn, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) hôm nay lại tiếp tục sạt lở, sụt lún khoảng 40m, gây chia cắt hoàn toàn việc đi lại của người dân địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lộ giao thông nông thôn ở ấp Trung Đoàn, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) hôm nay lại tiếp tục sạt lở, sụt lún khoảng 40m, gây chia cắt hoàn toàn việc đi lại của người dân địa phương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 8-4, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn khảo sát mức độ thiệt hại, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai về sạt lở, sụt lún đất do hạn hán ở xã An Minh Bắc và Minh Thuận (huyện U Minh Thượng, Kiên Giang).

Đường sụt lún khắp nơi, nhiều nhà dân bị nghiêng đổ xuống kênh ở U Minh Thượng

Ông Dương Quốc Khởi - phó chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng - cho biết đầu tháng 3-2024 đến nay, các kênh đê bao ngoài và các kênh trong vùng đệm U Minh Thượng cạn nước (mặt nước hiện tại cách cao độ mặt đường khoảng 5m).

Nắng hạn kéo dài và lượng mưa trái mùa hiện nay không đáng kể; nhu cầu bơm tưới từ hệ thống kênh để dự trữ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân lớn, đã gây ra sạt lở, sụt lún giao thông nghiêm trọng.

Địa phương ghi nhận hiện có khoảng 310 điểm đường giao thông bị sạt lở, sụt lún, với chiều dài 7,5km (đường 965 sạt lở với chiều dài 885m; lộ giao thông nông thôn sạt lở chiều dài khoảng 6,6km); có 26 nhà người dân bị sụt lún xuống kênh, ước tổng thiệt hại gần 84 tỉ đồng.

"Nắng hạn kéo dài, lộ giao thông ở địa phương dự báo còn sạt lở nhiều. Địa phương thống kê có 470 căn nhà cất cặp mé kênh, trong đó có 54 căn có nguy cơ tiếp tục sụp đổ cao. Chúng tôi vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn", ông Khởi cho biết thêm.

Khoảng 10h sáng 8-4, nhà dân cặp theo kênh 2 ở vùng đệm U Minh Thượng bị sụt lún, nghiêng xuống kênh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khoảng 10h sáng 8-4, nhà dân cặp theo kênh 2 ở vùng đệm U Minh Thượng bị sụt lún, nghiêng xuống kênh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Địa phương và các ngành liên quan hôm nay đã khảo sát, đánh giá khu vực vùng đệm U Minh Thượng bị ảnh hưởng do thiên tai hạn hán gây sạt lở, sụt lún đất ở cấp độ 2.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh sẽ trình chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai về sạt ở đất, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng, để làm cơ sở triển khai các giải pháp khẩn cấp, khắc phục hậu quả.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 10h sáng 8-4, tại cầu kênh 2, ấp Trung Đoàn (xã An Minh Bắc), hai căn nhà dân bị sụt lún xuống kênh; đông đúc người dân cùng nhau vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Lộ giao thông bê tông (ngang 3,5m) ở xã An Minh Bắc có đoạn sạt lở mới, chia cắt việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

Trước đó, lãnh đạo UBND huyện U Minh Thượng đến thăm và động viên gia đình có nhà sụt lún xuống kênh và hỗ trợ bước đầu 3-5 triệu đồng/hộ di dời đến nơi an toàn; mở 16 tuyến đường tạm để người dân và học sinh đi lại thuận tiện hơn.

Quay quắt giữa rốn hạn mặn miền TâyQuay quắt giữa rốn hạn mặn miền Tây

Kênh rạch khô cạn, đường sụp lún, vườn cây khô héo, người dân phải mua nước ngọt giá đến 50.000 đồng/m3... ở rốn hạn mặn khốc liệt. Có giải pháp căn cơ nào?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên